Lâm Đồng: Lấn chiếm đất lâm nghiệp tăng 280%

25/04/2022 20:05 GMT+7

Chỉ trong 4 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn Lâm Đồng xảy ra 57 vụ lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép, tăng 280% số vụ so với cùng kỳ năm trước.

Ngày 25.4, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng cho biết từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh xảy ra 57 vụ lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép, tăng 42 vụ (tăng 280% số vụ so với cùng kỳ năm 2021). Trong đó, tổng diện tích đất rừng bị lấn chiếm gần 20 ha.

Rừng tại TT.Nam Ban, H.Lâm Hà bị san ủi, lấn chiếm

LÂM VIÊN

Thủ đoạn của những người lấn chiếm đất lâm nghiệp chủ yếu cưa cây, ken chết cây để lấy đất sản xuất, bán, sang nhượng trái phép. Bên cạnh đó, nhiều diện tích đất lâm nghiệp bị lấn chiếm, sau khi được giải tỏa trồng lại rừng bị tái lấn chiếm lấy đất sản xuất.

Đất lâm nghiệp bị san ủi thành bậc thang tại xã Hiệp An, H. Đức Trọng

LÂM VIÊN

Theo Chi cục kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng, bên cạnh việc lấn chiếm đất lâm nghiệp, trong quý 1 năm 2022 toàn tỉnh xảy ra 28 vụ phá rừng, giảm 56% so với cùng kỳ, diện tích rừng thiệt hại 2,7 ha, lâm sản thiệt hại hơn 143 m3 gỗ các loại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.