Lâm Đồng: Kỷ luật cảnh cáo nguyên Phó chủ tịch UBND TP.Bảo Lộc

13/06/2023 19:26 GMT+7

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng kỷ luật cảnh cáo đối với ông Lê Trọng Tuấn, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Phó chủ tịch UBND TP.Bảo Lộc.

Ngày 13.6, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức kỳ họp thứ 13, do ông Đặng Đức Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì, để xem xét, kết luận một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Lâm Đồng: Kỷ luật cảnh cáo nguyên Phó chủ tịch UBND TP.Bảo Lộc - Ảnh 1.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức kỳ họp thứ 13

DUY DANH

Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng xem xét, thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Lê Trọng Tuấn, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Phó chủ tịch UBND TP.Bảo Lộc. 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy, với cương vị Phó chủ tịch UBND TP.Bảo Lộc (từ tháng 6.2015 đến tháng 8.2018), ông Lê Trọng Tuấn chưa thực hiện nghiêm quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, thiếu kiểm tra, giám sát để xảy ra vi phạm trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện một số dự án, gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng uy tín cá nhân và tổ chức Đảng, cơ quan nơi ông Tuấn công tác.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Lê Trọng Tuấn.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.