Lâm Đồng khuyến cáo không tự phát mở rộng diện tích sầu riêng

13/09/2023 16:36 GMT+7

Sở NN-PTNT Lâm Đồng khuyến cáo bà con nông dân không tự phát tăng diện tích sầu riêng và thu hoạch phải đảm bảo độ chín của quả.

Ngày 13.9, Sở NN-PTNT Lâm Đồng cho biết vừa gửi văn bản đến UBND các địa phương đề nghị chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và các xã, thôn tuyên truyền để bà con nông dân và các doanh nghiệp, hợp tác xã không tự phát mở rộng diện tích sầu riêng tại các vùng có điều kiện đất đai, tưới tiêu nước không phù hợp. Đồng thời không tự phát chặt phá các loại cây trồng khác để chuyển sang trồng mới sầu riêng; không tự phát chuyển đổi vườn cây công nghiệp, cây khác đang trồng xen sầu riêng có hiệu quả sang trồng thuần cây sầu riêng.

Lâm Đồng khuyến cáo không tự phát mở rộng diện tích sầu riêng - Ảnh 1.

Lâm Đồng khuyến cáo bà con không tự phát mở rộng diện tích sầu riêng

G.B

Ngoài ra, phải thu hái sầu riêng đảm bảo độ chín, tuyệt đối không thu hoạch quả non mà phải căn cứ vào độ chín của quả. Tại khu vực các huyện: Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên (vụ thu hoạch khoảng từ tháng 4 - 7), giống Ri6: từ lúc xổ nhụy đến lúc thu hoạch quả phải đủ độ tuổi 100 - 110 ngày; giống Dona: từ lúc xổ nhụy đến lúc thu hoạch quả phải đủ độ tuổi 120 - 130 ngày. Tại khu vực các huyện khác (vụ thu hoạch khoảng từ tháng 8 - 11), giống Ri6: từ lúc xổ nhụy đến lúc thu hoạch quả phải đủ độ tuổi 120 - 130 ngày; giống Dona: từ lúc xổ nhụy đến lúc thu hoạch quả phải đủ độ tuổi 140 - 150 ngày.

Cũng theo Sở NN-PTNT Lâm Đồng, đến nay, diện tích sầu riêng toàn tỉnh khoảng 19.700 ha, tăng hơn 6.000 ha so với năm 2021; trong đó có hơn 10.800 ha đã cho sản phẩm, dự kiến sản lượng năm 2023 đạt khoảng 115.000 tấn. Với việc diện tích sầu riêng tăng mạnh trong hai năm vừa qua, dự kiến năm 2027 - 2028 toàn tỉnh sẽ có khoảng 19.000 ha đến thời kỳ cho sản phẩm, tương ứng sản lượng khoảng 225.000 tấn, gấp đôi so với sản lượng hiện nay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.