Lâm Đồng dừng đâm trâu trong lễ hội truyền thống

10/11/2016 06:12 GMT+7

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản giao Sở VH-TT-DL phối hợp các sở, ban, ngành địa phương tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội; giảm tần suất, quy mô tổ chức lễ hội, ngày hội.

Theo đó, UBND tỉnh lưu ý không cấp phép, tổ chức lễ hội vì mục đích thương mại vi phạm các quy định về thực hiện nếp sống văn minh; không tổ chức nghi thức đâm trâu trong các lễ hội truyền thống tại địa phương...
Thời gian gần đây, một số địa phương trong tỉnh Lâm Đồng tổ chức phục dựng lễ hội dân gian truyền thống, trong đó lấy nghi thức đâm trâu là điểm nhấn của lễ hội. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng cần loại bỏ vì đây là việc làm có tính man rợ trong xã hội hiện đại.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.