Lâm Đồng: Điều tra vụ hủy hoại rừng thông bên đường cao tốc Liên Khương - Prenn

09/11/2021 16:48 GMT+7

Rừng thông 3 lá dưới chân núi Voi, cạnh đường cao tốc Liên Khương - Prenn, bị hủy hoại chết khô, cơ quan chức năng đang điều tra nhưng chưa tìm ra thủ phạm.

Ngày 9.11, UBND H.Đức Trọng (Lâm Đồng) cho biết đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương điều tra vụ hủy hoại rừng thông 3 lá dưới chân núi Voi, cạnh đường cao tốc Liên Khương - Prenn, thuộc địa giới hành chính xã Hiệp An (Đức Trọng), cửa ngõ vào Đà Lạt bị hủy hoại.

Rừng thông 3 lá dưới chân núi Voi bị hủy hoại chết khô

LÂM VIÊN

Bước đầu cơ quan chức năng xác định tại khoảnh 12, tiểu khu 268, xã Hiệp An, do Ban Quản lý rừng phòng hộ (QLRPH) Đại Ninh quản lý, có hai vị trí rừng thông bị xâm hại với tổng cộng gần 70 cây thông ba lá bị đầu độc chết khô. Cụ thể, tại vị trí 1 có 23 cây thông đường kính gốc từ 22 - 48cm, chiều cao từ 9 - 13m bị chết khô. Cách đó không xa là khu vực thông nằm ngoài quy hoạch 3 loại rừng có 44 cây thông ba lá đường kính gốc từ 12 - 43cm, cao từ 9 - 14m chết khô. Tổng trữ lượng gỗ tại hai vị trí bị thiệt hại là hơn 31m3.

Rừng thông bị đầu độc chết khô

LÂM VIÊN

Tại hiện trường, hàng chục cây thông bị ken gốc, đục khoét lớp vỏ để đổ hóa chất làm thông chết dần. Hai cụm thông ba lá gần 70 cây đang chuyển sang màu vàng, không thể phục hồi do bị đầu độc. Theo Ban QLRPH Đại Ninh, mục đích của những người ken cây hủy hoại rừng thông để chiếm đất sản xuất.

Gốc thông bị đục khoét vỏ để đổ hóa chất

LÂM VIÊN

UBND H.Đức Trọng cho biết đang giao Ban Quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh phối hợp với Ban lâm nghiệp xã Hiệp An, Kiểm lâm phụ trách địa bàn Hiệp An khẩn trương điều tra truy tìm thủ phạm để xử lý nghiêm theo pháp luật. Tuy nhiên, đến ngày 9.11 vẫn chưa tìm ra thủ phạm.

Rừng thông 3 lá cạnh đường cao tốc Liên Khương - Prenn bị đầu độc chết dần

LÂM VIÊN

Lãnh đạo H.Đức Trọng còn chỉ đạo Ban QLRPH Đại Ninh làm việc và yêu cầu các hộ nhận khoán bảo vệ rừng thực hiện đúng phương án giao khoán đã ký kết. Xem xét xử lý hoặc thanh lý hợp đồng khoán đối với hộ nhận khoán nếu thực hiện không đúng phương án để rừng thông bị hủy hoại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.