Lâm Đồng: Cấp sổ đỏ sai trên Đồi lộng gió Đà Lạt, nhiều cán bộ bị kiểm điểm

01/10/2021 15:08 GMT+7

Chủ tịch UBND TP.Đà Lạt giao Phòng Nội vụ kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ - sổ đỏ) tại khu rừng thông nguyên sinh trên Đồi lộng gió cho hộ gia đình.

Ngày 1.10, UBND TP.Đà Lạt cho biết Chủ tịch UBND TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) vừa có văn bản giao Phòng Nội vụ tổ chức kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân có liên quan đến việc cấp giấy CNQSDĐ cho ông bà Đ.V.T và T.T.T tại khu rừng thông phòng hộ nguyên sinh trên Đồi lộng gió, thuộc Tiểu khu (TK) 266B, trên địa bàn P.3 (Đà Lạt) do Ban Quản lý rừng Lâm Viên (Ban QLRLV) quản lý.

Phần đất bà T. được cấp "sổ đỏ" và đã bị thu hồi tháng 11.2020

LÂM VIÊN

"Hô biến" đất rừng thành đất xây dựng 

Theo đó, có 4 cá nhân phải kiểm điểm trách nhiệm, cụ thể: Ông Triệu Đình Sơn Long, nguyên công chức Địa chính - xây dựng và môi trường của UBND P.3 (nay chuyển sang làm việc tại P.1, Đà Lạt), ông Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch UBND P.3 (Đà Lạt) và 2 Phó phòng TN-MT TP.Đà Lạt gồm ông Nguyễn Đức Trung và bà Lê Trương Tường Vy (nguyên chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND TP. Đà Lạt).
Lý do được UBND TP.Đà Lạt đưa ra, qua kiểm tra hồ sơ và làm việc với những người có liên quan trong việc tham mưu UBND TP.Đà Lạt cấp sổ đỏ cho ông bà Đ.V.T và T.T.T chưa bảo đảm theo quy định.

Ngôi nhà xây dựng trái phép tại Đồi lộng gió

LÂM VIÊN

Như Thanh Niên đã phản ánh, trước đó, ngày 9.1.2020, UBND TP.Đà Lạt cấp sổ đỏ 200 m2 đất ở lâu dài cho bà T. ngay lối đi chung tại rừng thông phòng hộ trên  Đồi lộng gió. Trên lối đi chung có ngôi nhà hơn 60 m2 xây dựng trái phép. Sau khi lập đoàn kiểm tra, Thanh tra TP.Đà Lạt có báo cáo việc cấp sổ đỏ đất ở lâu dài cho bà T. tại thửa đất 998, tờ bản đồ số 29 (D94-III), TK 266B là không bảo đảm theo quy định. Sự việc này khiến nhiều người dân TP.Đà Lạt bất bình.
Đáng nói, việc bà T. lấn chiếm đất rừng, vi phạm trật tự xây dựng trên Đồi lộng gió diễn ra từ năm 2016, đã bị các cơ quan chức năng lập biên bản nhiều lần. UBND TP. Đà Lạt yêu cầu UBND P.3 tháo dỡ công trình vi phạm, giải tỏa đất rừng nhưng không được xử lý rốt ráo. Đến năm 2018, bà T. tiếp tục bao chiếm đất rừng và kê khai xin cấp sổ đỏ trót lọt.

Đất rừng trên Đồi lộng gió bị bao chiếm, xây bờ đá vào tháng 11.2020

LÂM VIÊN

Khi Thanh tra TP.Đà Lạt vào cuộc, đến ngày 11.9.2020, ông Tôn Thiện San, Chủ tịch UBND TP.Đà Lạt (Lâm Đồng), ký thông báo thu hồi giấy CNQSDĐ số CU 490048 cấp cho bà T. Dù đã có quyết định thu hồi sổ đỏ do cấp sai, nhưng bà T. vẫn ngang nhiên lấn chiếm đất rừng phòng hộ nội ô khoảng 1.000 m2, xây bờ kè đá bao quanh, trồng cây, cơi nới nhà kho làm quán cà phê sân vườn…

Cơ quan chức năng tháo dỡ bờ kè đá bao chiếm đất rừng trên Đồi lộng gió vào ngày 17.11.2020

LÂM VIÊN

Sau khi báo chí phản ánh, ngày 17.11.2020, lãnh đạo TP.Đà Lạt chỉ đạo Ban QLRLV phối hợp với lực lượng kiểm lâm và UBND P.3 giải tỏa diện tích đất do bà T. lấn chiếm, ước khoảng 1.000 m2 đất rừng phòng hộ tại Đồi lộng gió.

Yêu cầu cưỡng chế công trình vi phạm

Sáng 1.10, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Đức Hòa, Chủ tịch UBND P.3 cho biết đơn vị này đang họp bàn với các đơn vị liên quan để thực hiện sự chỉ đạo của UBND TP.Đà Lạt trong việc cưỡng chế các công trình vi phạm tại Đồi lộng gió.

Ngôi nhà được xây vi phạm trật tự xây dựng tại Đồi lộng gió

LÂM VIÊN

Cụ thể, UBND TP.Đà Lạt giao cho UBND P.3 xây dựng kế hoạch cưỡng chế đối với phần diện tích cơi nới để tạo mặt bằng kinh doanh cà phê WinHill tại khu vực Đồi lộng gió của bà T., theo chỉ đạo của UBND TP.Đà Lạt tại văn bản số 2858/UBND-NC ngày 13.5.2021.
Ngoài ra, cơ quan chức năng TP.Đà Lạt còn lập hồ sơ xử lý công trình vi phạm trật tự xây dựng khác tại Đồi lộng gió, như tại thửa 998 (thửa gốc 1p142, tờ bản đồ số 29), là phần diện tích lối đi chung rộng 4 m thể hiện tại giấy CNQSDĐ số số BU 366339 do Sở TN-MT Lâm Đồng cấp ngày 23.3.2015 cho một cá nhân khác.

Đất rừng phòng hộ trên Đồi lộng gió tiếp tục bị bao chiếm

LÂM VIÊN

Tái lấn chiếm đất rừng trên Đồi lộng gió

UBND P.3 cho biết, ngày 28.9, đơn vị này phối hợp với Ban QLRLV Lâm Viên và Hạt Kiểm lâm Đà Lạt lập biên bản việc hộ bà T.T.T tái lấn chiếm đất rừng tại lô C, khoảnh 2, TK 266B do Ban QLRLV Lâm Viên đang quản lý. Diện tích lấn chiếm khoảng 150 m2. Tại hiện trường, đất rừng được rào bao quanh trồng tùng, bao lưới đen, trồng cây hoa mua. Sát cạnh đó, có một căn nhà tạm bằng tôn diện tích 9 m2 mới dựng trái phép trên Đồi lộng gió.

Đất rừng trên Đồi lộng gió bị tái lấn chiếm

LÂM VIÊN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.