Lâm Đồng: Cảnh giác nạn giả danh cán bộ quân đội để lừa đảo

25/07/2023 19:24 GMT+7

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản khuyến cáo người dân cảnh giác kẻ xấu giả danh cán bộ quân đội để lừa đảo.

Giả danh cán bộ quân đội đặt tiệc nhà hàng, mua hàng để lừa đảo

Ngày 25.7, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa ban hành văn bản gửi UBND các thành phố, huyện, các sở ban ngành, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể tỉnh Lâm Đồng về việc cảnh giác, phòng chống thủ đoạn giả danh cán bộ quân đội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo văn bản, từ tháng 5 - 7.2023, các nghi can gây ra ít nhất 7 vụ lừa đảo ở TP.Đà Lạt, TP.Bảo Lộc và các huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, chiếm đoạt số tiền từ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng/vụ.

Thủ đoạn lừa đảo là dùng tài khoản Zalo có hình người mặc quân phục, gọi đến các nhà hàng, dịch vụ nấu ăn, dịch vụ tiệc cưới, giả danh là cán bộ thuộc Bộ CHQS tỉnh hoặc Ban CHQS huyện, đặt 5 - 7 bàn tiệc mời khách. Sau đó tiếp tục nhờ mua giúp rượu, sâm quý hiếm các loại để làm quà biếu.

Lâm Đồng: Cảnh báo giả danh cán bộ quân đội để lừa đảo chiếm đoạt tiền - Ảnh 1.

Nhà hàng Vừng ơi ở TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) bị những nghi can giả danh cán bộ quân đội lừa đảo, chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng

LÂM VIÊN

Khi nhà hàng, dịch vụ không tìm được nguồn hàng, các nghi can giả danh sẽ hướng dẫn liên hệ với người có nguồn hàng. Sau khi nhà hàng chuyển tiền cọc mua hàng qua số tài khoản được cung cấp thì nghi can lừa đảo cắt liên lạc và chiếm đoạt tiền.

Tương tự, các nghi can giả danh cán bộ quân đội liên hệ đại lý cây giống mua cây trồng, sau đó nhờ mua giúp thuốc bảo vệ thực vật và cắt liên lạc sau khi đã lừa được tiền cọc.

Giả danh cán bộ quân sự để tống tiền

Ngoài ra, một số nghi can còn giả danh cán bộ quân đội để lừa đảo với các hình thức như: gọi điện thoại, nhắn tin qua mạng xã hội (Zalo, Messenger…), giả danh cơ quan quốc phòng để thu thập thông tin, bán sách; giả danh sĩ quan quân đội để hù dọa tống tiền gia đình có con em đang thực hiện nghĩa vụ quân sự; bán thuốc, quảng cáo dịch vụ, sản phẩm…

Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo, người dân khi nhận được các cuộc gọi của người lạ tự xưng là cán bộ quân đội để đặt hàng, yêu cầu cung cấp thông tin, nhờ giúp đỡ… thì liên hệ ngay Ban CHQS cấp xã, cấp huyện để xác minh, nhằm tránh bị lừa đảo. Trường hợp nếu phát hiện những người mang quân phục có hành động nghi ngờ, đề nghị báo ngay cơ quan quân sự các cấp và cơ quan công an gần nhất để phối hợp xác minh, xử lý kịp thời.

Như Thanh Niên đã phản ánh, dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5 vừa qua, trên địa bàn TP.Đà Lạt có nhà hàng Vừng Ơi (đường Thánh Mẫu, P.7) và nhà hàng An Mộc (đường Pasteur, P.4) bị những nghi can giả danh quân đội lừa đảo chiếm đoạt gần 800 triệu đồng. Còn tại TP.Bảo Lộc, có tiệm bánh mì được một "đơn vị quân đội" đặt mua 600 ổ bánh mì cho bộ đội ăn sáng. Tiếp đó họ nhờ mua hamburger. Với thủ đoạn như đã nêu, chủ tiệm bánh mì bị lừa đảo chiếm đoạt 50 triệu đồng.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 25.7

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.