Lâm Đồng: 50 y, bác sĩ tình nguyện đến TP.HCM hỗ trợ chống dịch Covid-19

24/08/2021 14:34 GMT+7

Sáng 24.8, tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ xuất quân cho đoàn công tác gồm 50 y, bác sĩ của tỉnh tình nguyện lên đường đến TP.HCM hỗ trợ chống dịch Covid-19 .

Sáng 24.8 tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ xuất quân cho đoàn công tác gồm 50 y, bác sĩ của tỉnh Lâm Đồng tình nguyện lên đường để hỗ trợ TP.HCM phòng, chống dịch Covid-19.

Các y bác sĩ trẻ Lâm Đồng phấn khởi lên đường đến TP.HCM hỗ trợ chống dịch Covid-19

ẢNH: LÂM VIÊN

Bác sĩ Nguyễn Đức Thuận, Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng, cho biết hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ, của Bộ Y tế, ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lâm Đồng, với tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, đồng hành, chia sẻ gánh nặng với đội ngũ cán bộ làm công tác chống dịch Covid-19 tại TP.HCM, Sở Y tế quyết định thành lập đoàn công tác hỗ trợ nhân lực chống dịch Covid-19 tại TP.HCM.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng động viên các tình nguyện viên trước giờ xuất quân đến TP.HCM

ẢNH: LÂM VIÊN

Theo bác sĩ Thuận, 50 cán bộ y tế tình nguyện đến TP.HCM chống dịch Covid-19 gồm 10 bác sĩ (8 nam, 2 nữ) và 40 điều dưỡng (17 nam và 23 nữ), đều đáp ứng về trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp.

TP.HCM: Thêm 1.671 ca Covid-19 xuất viện, tổng cộng 91.218 bệnh nhân hồi phục

Sở Y tế đã tổ chức tiêm chủng vắc xin (2 mũi) cho 50 tình nguyện viên này, tổ chức xét nghiệm; tập huấn, hướng dẫn kỹ lưỡng cho các cán bộ đoàn về các quy định chuyên môn kỹ thuật và các biện pháp trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời chuẩn bị đầy đủ đồ bảo hộ và phương tiện phòng hộ cá nhân, các vật dụng thiết yếu khác để sẵn sàng lên đường nhận nhiệm vụ.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng tặng quà, động viên các tình nguyện viên trước giờ lên đường

ẢNH: LÂM VIÊN

Ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng xúc động trước tinh thần tình nguyện, can đảm dấn thân bước vào tâm dịch TP.HCM của 50 bác sĩ, điều dưỡng. Ông Hiệp mong các bác sĩ, điều dưỡng phát huy năng lực để làm tròn trách nhiệm được giao, nhằm góp phần hỗ trợ TP.HCM đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.
Đúng 9 giờ 30, các y bác sĩ lên đường đếnTP.HCM để làm nhiệm vụ chống dịch Covid-19.

Nhiều đồng nghiệp đến động viên và chúc bình an với 50 y bác sĩ tình nguyện đến TP.HCM hỗ trợ chống dịch Covid-19

ẢNH: LÂM VIÊN

Cùng ngày, bác sĩ Nguyễn Đức Thuận cho biết, đến sáng 24.8, tỉnh Lâm Đồng phát hiện thêm 5 ca dương tình với Covid-19. Trong đó có 2 ca liên quan đến ổ dịch Công ty Sợi Đà Lạt đã cách ly từ trước và 3 ca liên quan đến nhà xe Như Vinh, TT.Thạnh Mỹ, H.Đơn Dương. Từ khi dịch Covid-19 bùng phát ở Việt Nam đến ngày 24.8, toàn tỉnh Lâm Đồng phát hiện 226 dương tính với Covid-19, đã có 80 ca được điều trị khỏi và xuất viện. Để phòng dịch Covid-19, toàn tỉnh đang cách ly 4.451 trường hợp; trong đó cách ly tại cơ sở y tế 199 trường hợp, cách ly tập trung 1.589 trường hợp và cách ly tại nhà 2.663 trường hợp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.