Lại xuất hiện 'vật thể lạ' ở Tuyên Quang

13/01/2016 14:32 GMT+7

Sáng 13.1, Phó chủ tịch UBND huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang xác nhận, vào tối 12.1, người dân trên địa bàn xã Minh Quang tiếp tục phát hiện một "vật thể lạ" hình cầu trong khu đất của một hộ dân.

Sáng 13.1, Phó chủ tịch UBND huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang xác nhận, vào tối 12.1, người dân trên địa bàn xã Minh Quang tiếp tục phát hiện một "vật thể lạ" hình cầu trong khu đất của một hộ dân.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Hồng Hà, Phó chủ tịch UBND huyện Chiêm Hóa cho biết, "vật thể lạ" được phát hiện tại khu vườn của một hộ dân thôn Pù Đồn (xã Minh Quang, huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang).

“Vật thể này hình cầu, tương đối giống với các vật thể được phát hiện trước đó ở Tuyên Quang và Yên Bái” ông Hà miêu tả.
"Vật thể lạ" lại xuất hiện ở huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang - Ảnh: Người dân cung cấp
Cũng theo ông Hà, sau khi phát hiện sự việc, các lực lượng chức năng trong đó có Ban chỉ huy quân sự tỉnh Tuyên Quang đã có mặt ghi nhận hiện trường và đưa vật thể về phục vụ quá trình điều tra, làm rõ.
Trước đó, vào ngày 2.1, người dân hai tỉnh Tuyên Quang và Yên Bái liên tiếp phát hiện các "vật thể lạ" hình cầu rơi xuống các bãi đất trống. Sau đó các vật thể này đã được cơ quan chức năng thu hồi để điều tra, làm rõ. 

Bước đầu cơ quan chức năng kết luận đây không phải "vật thể lạ", không phải bom, mìn, vật liệu nổ, không phải thiên thạch... mà là các vật thể bay do trục trặc về kỹ thuật, hoặc hết thời gian sử dụng rơi từ bên ngoài vào trong bầu khí quyển.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.