Lái xe hơi mốc meo, tài xế suýt mất mạng

Khánh An
Khánh An
04/06/2021 08:59 GMT+7

Một tài xế tại Trung Quốc bị suy đa tạng do nhiễm khuẩn khi lái xe hơi bám đầy nấm mốc.

Một tài xế họ Lưu tại tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) bị suy đa tạng sau khi lái xe hơi đã đậu suốt 2 tháng và bị nấm mốc bên trong, theo Hoàn Cầu thời báo ngày 3.6.
Nấm mốc đã mọc đầy bên trong chiếc xe do mưa liên tục tại thành phố Ninh Hương, nơi người đàn ông trên sinh sống.
Sau khi lái xe vào một ngày nắng ấm trở lại và nhiệt độ tăng vào tháng 5, ông Lưu bắt đầu có nhiều triệu chứng như đau cơ, đau ngực, đau đầu, ho, sốt và khó thở, các triệu chứng giống như viêm phổi.
Bệnh nhân nhập viện vào ngày 16.5 và lập tức được đưa vào khoa cấp cứu với chẩn đoán mắc triệu chứng suy đa tạng ở phổi, gan và thận. Các xét nghiệm sau đó cho thấy bệnh nhân bị suy đa tạng do viêm phổi vì nhiễm khuẩn Legionella pneumophila.
Sau nửa tháng điều trị, tài xế Lưu đã xuất viện vào ngày 3.6. Bác sĩ cho biết vi khuẩn trên dễ dàng sinh sôi trong môi trường ẩm và nóng như các vòi tắm và máy điều hòa. Vi khuẩn này được phát hiện lần đầu tại Mỹ vào năm 1976, gây triệu chứng giống viêm phổi và có thể khiến bệnh trạng trở nên trầm trọng.

Căn bệnh nấm đen đang tấn công bệnh nhân Covid-19 Ấn Độ nguy hiểm ra sao?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.