Lái xe chở hàng xuất khẩu từ cửa khẩu Tân Thanh được đi thẳng sang Pò Chài

13/03/2023 20:32 GMT+7

Lái xe chở hàng xuất khẩu sang Trung Quốc đi từ cửa khẩu Tân Thanh (Việt Nam) được phép đi thẳng vào các bãi tập kết hàng ở khu vực biên giới, bên ngoài cửa khẩu Pò Chài (Trung Quốc) để sang tải, giao nhận hàng.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Hoàng Khánh Duy, Phó trưởng ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn), cho biết ngày 13.3, đơn vị này đã có văn bản gửi các sở, ngành, cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn để thông tin đến các doanh nghiệp về quy định mới áp dụng cho hàng hóa xuất khẩu qua cặp cửa khẩu Tân Thanh - Pò Chài.

Lái xe chở hàng xuất khẩu từ cửa khẩu Tân Thanh được đi thẳng sang Pò Chài - Ảnh 1.

Xe chở hàng xuất khẩu từ cửa khẩu Tân Thanh đã được phép chạy thẳng sang biên giới để vào các bãi hàng bên ngoài cửa khẩu Pò Chài

PHAN HẬU

Trước đó, ngày 10.3, Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn nhận được thông báo từ Chính phủ nhân dân thị Bằng Tường, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) về việc tạm thời sử dụng tuyến đường vận tải hàng hóa Pò Chài làm tuyến xuất, nhập cảnh cho lái xe và người đi cùng xe.

Đồng thời, từ ngày 9.3, phía Trung Quốc đã cho phép lái xe và người đi cùng của Việt Nam được trực tiếp lái xe chở hàng đi thẳng sang biên giới, vào các bãi hàng nằm ở khu vực bên ngoài cửa khẩu Pò Chài để sang tải, giao nhận hàng.

Theo ông Hoàng Khánh Duy, với quy định này, các doanh nghiệp Việt Nam không còn phải sử dụng dịch vụ lái xe trung chuyển để đưa hàng sang biên giới như trước đây. Quy trình xuất, nhập khẩu hàng hóa tại cặp cửa khẩu Tân Thanh - Pò Chài được khôi phục trở lại bình thường so với thời điểm chưa có dịch Covid-19. Quy định mới giúp doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa.

Trước đó, ngày 20.2, Trung Quốc áp dụng quy định này tại cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Việt Nam) - Hữu Nghị Quan (Trung Quốc).

Cũng theo Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tình hình xuất, nhập khẩu hàng hóa giữa Việt Nam và Trung Quốc qua 5 cửa khẩu đường bộ, đường sắt ở Lạng Sơn diễn ra thuận lợi.

Thống kê trong ngày 12.3, đã có 896 xe được làm thủ tục xuất, nhập hàng hóa giữa Việt Nam - Trung Quốc. Trong đó, hàng xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc có 314 xe, hàng nhập khẩu từ Trung Quốc về Việt Nam là 582 xe.

Hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam thời gian này chủ yếu là nông sản, trái cây tươi (thanh long, xoài, mít, sầu riêng…) và nhập khẩu nhiều nhất là máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu phục vụ các ngành sản xuất trong nước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.