Lãi suất tiết kiệm vẫn cao chót vót

13/06/2023 06:36 GMT+7

Mặc dù nhiều ngân hàng liên tục công bố giảm lãi suất tiết kiệm nhưng thực tế nhiều nơi vẫn huy động ở mức cao.

Lãi suất tiết kiệm vẫn 9%/năm

Hôm qua (12.6), GPBank công bố giảm lãi suất (LS) huy động tiết kiệm tiền đồng từ 0,2 - 0,3%/năm ở một số kỳ hạn. Theo đó, LS kỳ hạn 6 tháng còn 7,62 - 7,65%/năm, 12 tháng xuống còn 7,82 - 7,85%/năm, 18 tháng xuống 7,92 - 7,95 %/năm.

Đối với tiết kiệm Phát tài, LS cao nhất là 8,15%/năm ở kỳ hạn 13 tháng. Hay Ngân hàng (NH) Liên doanh Việt - Nga (VRB) vừa giảm LS huy động tiền đồng 0,3 - 0,5%/năm với kỳ hạn 6 tháng là 7,8%/năm, 12 tháng là 8,2%/năm và LS cao nhất của NH này là 8,6%/năm ở kỳ hạn 24 - 36 tháng.

 Lãi suất tiết kiệm vẫn cao chót vót - Ảnh 1.

Lãi suất tiết kiệm của nhiều ngân hàng vẫn xoay quanh mức 9%/năm

ĐÀO NGỌC THẠCH

Tương tự, trang web của NH TMCP Quốc tế (VIB) niêm yết LS tiền gửi tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 9 - 11 tháng là 7,5%/năm và nhích dần đến 7,7%/năm, áp dụng cho kỳ hạn 24 - 36 tháng. Riêng sản phẩm "tiền gửi trực tuyến iDepo" có mức cao hơn từ 8,5 - 8,7%/năm cho kỳ hạn 36 tháng với kỳ trả lãi 6 tháng/lần và tùy thuộc số tiền. Chưa hết, khách hàng mới ngoài việc được hưởng LS 8,5% sẽ được VIB cộng thêm LS 0,4 - 0,6%/năm cho khách hàng mở gói Diamond hay iBusiness, Saphire…

Thực tế một số NH có thể áp dụng các mức LS cao hơn tiết kiệm thông thường bằng nhiều hình thức như áp dụng cho khách hàng ưu tiên, thông qua chứng chỉ tiền gửi.

Ví dụ, nhân viên tư vấn của NH TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPB) gửi bảng LS huy động ghi rõ dành cho khách hàng ưu tiên từ ngày 7.6 với LS cao nhất là 8,7%/năm áp dụng cho kỳ hạn từ 7 - 9 tháng với số tiền gửi từ 50 tỉ đồng trở lên. Đối với khách hàng gửi từ 300 triệu đồng đến dưới 1 tỉ đồng thì LS cao nhất cũng áp dụng với kỳ hạn 7 - 9 tháng là 8,2%/năm.

Hay tại NH TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), biểu LS được áp dụng cho những khách hàng thân thiết mới nhất từ ngày 1.6 đến nay cho kỳ hạn 12 - 24 tháng là 8,9%/năm; kỳ hạn 36 - 60 tháng là 9%/năm và trên 60 tháng lên 9,5%/năm.

Còn tại NH Bản Việt, qua tổng đài nhân viên tín dụng cho biết LS áp dụng cho kỳ hạn 12 tháng là 7,6 - 7,7%/năm (tùy thuộc khách gửi tại quầy hay online); 24 tháng lên 7,9%/năm. Đồng thời, nhân viên tín dụng tư vấn hiện NH có phát hành chứng chỉ tiền gửi kỳ hạn 12 tháng với LS là 8,5%/năm, áp dụng cho mọi khách hàng với số tiền mua tối thiểu chỉ từ 10 triệu đồng. LS chứng chỉ tiền gửi cao hơn gửi tiết kiệm nhưng khách hàng sẽ không được rút tiền trước hạn…

Nhiều khách hàng cũng cho hay dù các NH liên tục công bố giảm LS nhưng thực tế vẫn có thể thỏa thuận riêng và LS 9%/năm không phải là hiếm, tùy số tiền gửi và độ thân quen với phòng giao dịch đó như thế nào. Chẳng hạn, chị Hạnh Nguyên (ngụ Q.1, TP.HCM) khẳng định mới đây chị vẫn gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng có LS 9%/năm tại một NH thương mại trong khi LS niêm yết chỉ sát 8%/năm. Chị không muốn nêu tên NH vì nhân viên cho rằng đây là "LS nội bộ và không nên công khai rộng rãi". Mức LS này có thấp hơn một chút so với số tiền gửi cũng ở NH này vào đầu năm nay nhưng theo chị là vẫn khá cao nên có tiền gửi tiết kiệm vẫn là sướng nhất.

Vượt xa 1 năm trước

Chị Phương An (ngụ Q.3, TP.HCM) cho biết chị vừa đáo hạn sổ tiết kiệm 300 triệu đồng kỳ hạn 12 tháng trong những ngày đầu tháng 6. Chị chọn gửi lại NH với kỳ hạn 12 tháng có LS 8,9%/năm. Mức LS này cao hơn rất nhiều so với LS 7%/năm mà chị đã gửi tiền 1 năm vừa qua. Dù bản thân chị đã từng tiếc nuối và cho rằng vì chọn kỳ hạn 12 tháng nên khi đến cuối năm 2022 và đầu năm nay, LS cứ liên tục tăng vọt lên trên 10%/năm khiến chị "bị lỡ chuyến".

Theo chị, LS tiết kiệm liên tục trong các năm trước đây đều loanh quanh ở khoảng 6,6 - 6,8%/năm và cũng không chênh nhau lắm dù chọn kỳ hạn 6 tháng hay 12 tháng. Vậy nói LS hiện nay giảm nhưng vẫn cao hơn rất nhiều các năm vừa qua. Hoặc so sánh với đầu năm 2020 thì LS kỳ hạn 6 tháng trở lên của GPBank hiện nay cao hơn từ 0,2 - 0,3%/năm, NH Liên doanh Việt - Nga cao hơn 0,5 - 0,9%/năm…

LS trên thị trường liên NH liên tục lao dốc không phanh nhưng thực tế vẫn duy trì mức cao so với trước đây. Cụ thể, hiện LS giao dịch giữa các NH giảm từ 1,5 - 2%/năm so với cuối tháng 5 khi kỳ hạn qua đêm xuống còn 2,4%/năm, 1 tháng xuống còn 3,94%/năm, 6 tháng xuống còn 6,33%/năm... So với thời điểm tháng 1.2020 (trước khi xảy ra dịch Covid-19), LS liên NH từ kỳ hạn 1 tháng trở lên vẫn cao hơn từ 0,1 - 1,2%/năm.

Từ đầu năm đến nay, NH Nhà nước đã giảm 3 lần LS điều hành cùng với việc kêu gọi các NH tiết giảm chi phí, giảm LS tiết kiệm lẫn cho vay. Điều đó cũng giúp LS tiết kiệm hạ nhiệt, thấp hơn mức đỉnh ghi nhận ở nhiều NH từ cuối năm 2022 đến đầu năm 2023 với 10,5 - 11%/năm. Thế nhưng thực tế, mức LS còn xoay quanh 8,7 - 9%/năm đã vượt xa LS của 1 năm trước và bỏ xa LS nhiều năm liền trước đó.

Có thể thấy, bất chấp các động thái từ NH Nhà nước thì mặt bằng LS trên thị trường vẫn neo cao. LS đầu vào cao cộng với biên lợi nhuận của nhiều NH vẫn duy trì như trước khiến LS cho vay với nhiều doanh nghiệp vẫn xoay quanh trên 10 - 12%/năm, cá nhân vẫn phải trả lãi vay lên gần 15%/năm. Đây là nút thắt lớn cho hoạt động của các doanh nghiệp và nền kinh tế.

Đáng chú ý, lạm phát của VN những năm gần đây đều thấp xa dưới 4%/năm. Nhiều chuyên gia kinh tế chỉ thẳng nếu lạm phát ở mức khoảng 4% thì lãi tiết kiệm vào khoảng 6 - 7%/năm là phù hợp. Thậm chí chiều 5.6, thảo luận tại tổ về dự án luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đặt vấn đề lạm phát năm 2022 chỉ tăng 3,15% so với năm 2021 nhưng LS huy động đến 9% thì quá vô lý. 

CHUYỂN ĐỘNG KINH TẾ ngày 13/6: Sầu riêng Trung Quốc thất thu, Việt Nam rộng đường xuất khẩu | 37 tuổi thừa kế 25 tỉ USD

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.