Lãi suất chịu sức ép lớn

22/02/2017 06:44 GMT+7

Báo cáo của một loạt công ty chứng khoán ngày 21.2 cho thấy mặt bằng lãi suất chịu sức ép khá lớn từ tỷ giá, lạm phát cũng như thông tin tác động từ việc xóa bỏ trần cho vay trung, dài hạn.

Công ty chứng khoán Bảo Việt (BVSC) nhận định, lãi suất liên ngân hàng bất ngờ bật tăng mạnh trở lại trong tuần qua. Cụ thể, lãi suất vay mượn giữa các ngân hàng với nhau tăng với biên độ từ 0,82 - 1,28%. Trong đó, lãi suất trung bình kỳ hạn qua đêm tăng 1,28%, đạt mức 4,01%/năm; kỳ hạn 1 tuần tăng 1,14%, đạt 4,13%/năm; còn kỳ hạn 2 tuần tăng 0,82% lên mức 4,02%/năm. Còn theo nhóm tư vấn của Công ty chứng khoán SSI, với lãi suất USD tăng và áp lực lạm phát trong nước, sẽ rất khó để giảm lãi suất trong thời gian tới.
Trước đó, việc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ban hành thông tư bỏ trần lãi suất cho vay trung, dài hạn tác động mạnh tới thị trường, cũng như quan điểm trái chiều của các chuyên gia. Một số ý kiến cho rằng, bỏ trần là cần thiết, tuy nhiên TS Bùi Kiến Thành cho rằng phải giữ trần lãi suất cho vay để khắc phục tình trạng cho vay lãi suất quá cao, thậm chí lên tới mấy chục phần trăm như đã từng xảy ra trước kia. Đồng thời, tránh được tình trạng cho vay nặng lãi, thiết lập một mặt bằng lãi suất cho vay hợp lý để doanh nghiệp VN có thể cạnh tranh.
Ngày 21.2, các NHTM tiếp tục tăng giá USD thêm 10 - 20 đồng so với ngày 20.2. Vietcombank tăng giá mua USD lên 22.790 đồng, giá bán lên 22.860 đồng; Eximbank có mức tăng chậm hơn, giá mua USD ở mức 22.770 - 22.790 đồng, giá bán lên 22.870 đồng... Trong vòng 20 ngày trở lại đây, USD tăng giá 230 đồng, tương đương 1%. Giá bán USD của các NHTM cao hơn giá bán của Sở giao dịch NHNN khoảng 20 đồng. Sở giao dịch NHNN giữ nguyên giá bán USD ở mức 22.848 đồng khi tỷ giá trung tâm ngày 21.2 không thay đổi so với ngày 20.2. Giá USD tự do ở mức 22.850 - 22.860 đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.