Lại phát hiện khoan lỗ đổ thuốc độc hạ sát rừng thông ở H.Bảo Lâm

19/07/2023 20:02 GMT+7

Thêm rừng thông tự nhiên ở 2 khu vực tại xã Lộc Phú (H.Bảo Lâm, Lâm Đồng) được cơ quan chức năng phát hiện lâm tặc khoan lỗ đổ thuốc độc để hạ sát thông.

Ngày 19.7, các cơ quan chức năng của H.Bảo Lâm đến hiện trường khoảnh 3 và 4, tiểu khu 613, xã Lộc Phú, thuộc lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Đam B'ri quản lý để khám nghiệm hiện trường vụ phá rừng thông nơi đây.

Lại phát hiện khoan lỗ đổ thuốc độc hạ sát rừng thông ở H.Bảo Lâm - Ảnh 1.

Các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ phá rừng thông ở tiểu khu 613

Gia Bình

Thêm hàng trăm cây thông ở Lâm Đồng bị lâm tặc hạ sát bằng hóa chất

Tại khoảnh 3, tiểu khu 613, có 56 cây thông 3 lá hàng chục năm tuổi, thuộc đối tượng rừng sản xuất là rừng tự nhiên bị khoan lỗ đổ hóa chất để triệt hạ, với trữ lượng lâm sản hơn 28 m3, diện tích bị tác động 2.747 m2

Trong khi đó, tại khoảnh 4, tiểu khu 613, số thông bị khoan lỗ đổ thuốc độc là 103 cây cũng thuộc đối tượng rừng sản xuất là rừng tự nhiên.

Lại phát hiện khoan lỗ đổ thuốc độc hạ sát rừng thông ở H.Bảo Lâm - Ảnh 2.

Lấy mẫu vật để giám định hóa chất lâm tặc sử dụng nhằm hạ sát thông

Gia Bình

Theo UBND H.Bảo Lâm, vụ việc lâm tặc khoan lỗ đổ hóa chất nhằm phá rừng thông này được các cơ quan, đơn vị chức năng, chủ rừng tuần tra, phát hiện từ đầu tháng 7.2023. Ngay khi phát hiện, chủ rừng cùng đơn vị chức năng đã triển khai ngay các giải pháp nhằm cứu chữa, giải độc cho rừng thông. Và theo đánh giá, tại khoảnh 4, do phát hiện tổ chức giải độc kịp thời nên khả năng cứu sống thông là khá cao.

Lại phát hiện khoan lỗ đổ thuốc độc hạ sát rừng thông ở H.Bảo Lâm - Ảnh 3.

Đo để xác định khối lượng thông bị triệt hạ

Gia Bình

Tuy nhiên, ngày 19.7, theo quan sát của PV Thanh Niên tại khoảnh 4 này, nhiều cây thông có dấu hiệu "đổi màu lá", còn tại khoảnh 3 thì có rất nhiều cây thông bị khoan lỗ đổ hóa chất nói trên lá đã vàng úa nên nguy cơ nhiều cây sẽ bị chết.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng H.Bảo Lâm điều tra, xác minh xử lý.

Lại phát hiện khoan lỗ đổ thuốc độc hạ sát rừng thông ở H.Bảo Lâm - Ảnh 4.

Kiểm đếm số cây

Gia Bình

Trước đó, Thanh Niên đã thông tin, tại khoảnh 5, khoảnh 6, tiểu khu 614 (xã Lộc Ngãi, H.Bảo Lâm), lâm phần do Công ty CP Hà Phong quản lý có hơn 90 cây thông 3 lá bị lâm tặc khoan lỗ đổ hóa chất và chủ rừng cũng tổ chức "giải độc" cho cây nhưng theo quan sát của PV Thanh Niên, phần lớn số cây thông ở đây lá đã vàng, nguy cơ bị chết là khá cao.

Lại phát hiện khoan lỗ đổ thuốc độc hạ sát rừng thông ở H.Bảo Lâm - Ảnh 5.

Xung quanh các hiện trường rừng thông bị triệt phá đều tiếp giáp với rẫy cà phê của dân

Gia Bình

Quan sát xung quanh các hiện trường này đều tiếp giáp với rẫy cà phê nhiều năm tuổi của người dân nên theo cơ quan chức năng, nhiều khả năng lâm tặc phá rừng thông nhằm mục đích chiếm đất.

Lâm tặc khoan lỗ đổ hóa chất, hạ sát rừng thông 30 năm tuổi ở Lâm Đồng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.