Lại mạo danh chủ đầu tư, rao bán bất động sản vịnh An Hòa

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
14/04/2021 18:53 GMT+7

Ngày 14.4, Công ty CP đầu tư Chu Lai Hội An, chủ đầu tư dự án Khu đô thị sinh thái cao cấp vịnh An Hòa (H.Núi Thành, Quảng Nam) phát đi cảnh báo về việc mạo danh rao bán bất động sản trái phép.

Theo công ty này, gần đây xuất hiện tình trạng một số tổ chức, cá nhân tự ý giao dịch mua bán bất động sản Khu đô thị sinh thái cao cấp vịnh An Hòa.

Tự ý bán cả phân khu chưa kinh doanh

Mới nhất, có khách hàng tìm đến Công ty CP đầu tư Chu Lai Hội An xác minh về việc họ ký hợp đồng mua bán nhà đất và đặt cọc cho bà N.T.T.V (51 tuổi, ngụ xã Tam Thanh, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam) trong ngày 13.4.
Theo hợp đồng và văn bản thỏa thuận, bà V. thống nhất bán 2 lô 8,9 phân khu CL40 Khu đô thị sinh thái cao cấp vịnh An Hòa với giá 1,7 tỉ đồng, nhận đặt cọc 240 triệu đồng.
Trong văn bản bà V. cam kết đảm bảo pháp lý, văn bản có sử dụng con dấu của Công ty TNHH TMDVDL BC do bà V. làm giám đốc.
Ông Bùi Thanh Tùng, Giám đốc Công ty TNHH MTV bất động sản Chu Lai Land, đơn vị phân phối, quản lý dự án Khu đô thị sinh thái cao cấp vịnh An Hòa khẳng định đó là hành động giả mạo đơn vị phân phối, cố tình đưa thông tin sai lệch để chiếm đoạt tiền đặt cọc từ nhà đầu tư, bởi phân khu CL40 chưa có kế hoạch kinh doanh nên các quảng cáo, giao dịch trên là không chính xác.
Cũng theo Chu Lai Land, hiện cũng có một cá nhân hoặc sàn bất động sản như TP, AV không được chủ đầu tư hay Chu Lai Land giao làm đại lý phân phối, nhưng vẫn có dấu hiệu nhận đặt cọc giao dịch với khách hàng.
Trong khi đó, hiện chủ đầu tư chỉ ký hợp tác với 8 đơn vị Bảo Ngọc Land, Kovaland, Tati Land, Bright Land, Thái Thiên Phú, Minh Minh Land, Linh Linh Thắng và THT Home để phân phối bất động sản tại vịnh An Hòa.

Cảnh báo nguy cơ chiếm dụng vốn

Thanh Niên đã liên hệ với bà N.T.T.V, Giám đốc Công ty TNHH MTV TMDVDL BC để xác minh sự việc thì bà này khẳng định không hề biết thông tin như khách hàng phản ánh với chủ đầu tư.
Trước những luồng thông tin lộn xộn, mạo danh trên, Chu Lai Land đề nghị cơ quan chức năng xác minh xử lý, cùng cảnh báo nhà đầu tư cảnh giác, tìm hiểu kỹ thông tin về giấy tờ pháp lý trước khi giao dịch, để tránh bị chiếm dụng vốn bất hợp pháp.
“Mọi thông tin giao dịch khách hàng có thể xem tại website chulailand.vn, fanpage: Khu đô thị Vịnh An Hòa - Vịnh An Hòa City hoặc liên hệ chủ đầu tư, Chu Lai Land và mọi hợp đồng mua bán phải được ký chính thức với Chu Lai Land”, ông Bùi Thanh Tùng nêu.
Như Thanh Niên đã thông tin, thị trường bất động sản Đà Nẵng cũng vừa xảy ra vụ AVLand mạo danh đã hợp tác với Kita Land (đơn vị phát triển Khu đô thị sinh thái Golden Hills, Q.Liên Chiểu), từ đó AVLand nhận tiền đặt chỗ của nhiều khách hàng.
Sau khi Thanh Niên phản ánh tình trạng kinh doanh bất động sản không lành mạnh, Chủ tịch HĐQT Giáp Văn Kiểm dọa nếu Thanh Niên không đính chính, gỡ bài thì sẽ “chơi đến cùng” Báo Thanh Niên. Sau đó ông Kiểm đã gửi công văn xin lỗi và thừa nhận hành vi sai trái.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.