Lai Châu phải phát triển theo hướng nhanh, xanh và bền vững

20/11/2023 06:24 GMT+7

Trong chương trình công tác tại Lai Châu, sáng 19.11, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và giải quyết các kiến nghị của tỉnh nhằm thúc đẩy Lai Châu phát triển nhanh, bền vững.

Kết luận buổi làm việc, Thủ tướng cho rằng Lai Châu hội tụ đủ các điều kiện riêng có để trở thành tỉnh phát triển khá, biên giới vững chắc của vùng trung du và miền núi phía bắc và cả nước. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Lai Châu còn không ít hạn chế, khó khăn, thách thức.

Lai Châu phải phát triển theo hướng nhanh, xanh và bền vững - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu

TTXVN

Thủ tướng chỉ rõ với tiềm năng, lợi thế, cơ hội riêng có, Lai Châu phải phát triển theo hướng nhanh, xanh và bền vững; nâng cao mức sống của người dân, nỗ lực giảm nghèo, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh…

Người đứng đầu Chính phủ chỉ đạo Lai Châu chú trọng đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Tỉnh phải tập trung xây dựng, phát huy hiệu quả vùng động lực kinh tế của tỉnh; tập trung ưu tiên phát triển kinh tế nông nghiệp, du lịch, công nghiệp chế biến, chế tạo, và kinh tế cửa khẩu theo hướng kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn gắn với tiềm năng, thế mạnh, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của tỉnh...

Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu Lai Châu tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh...

* Sáng cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn công tác đã dâng hoa tại Tượng đài Bác Hồ với nhân dân các dân tộc Lai Châu tại Quảng trường Nhân dân ở TP.Lai Châu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.