Lady Gaga xuất hiện cực ‘ngầu’ trong MV nhạc phim ‘Top Gun: Maverick’

Đỗ Tuấn
Đỗ Tuấn
07/05/2022 08:45 GMT+7

Danh ca Lady Gaga vừa tung MV ca khúc Hold My Hand - nhạc phim phần 2 của Top Gun mang tên Top Gun: Maverick (tựa Việt: Phi công siêu đẳng Maverick ).

Ca khúc mới nhất được Lady Gaga sản xuất cùng BloodPop và Ben Rice hứa hẹn đem đến cho khán giả giây phút không thể quên trên màn bạc.

MV do đạo diễn Joe Kosinski của Top Gun: Maverick chỉ đạo, có sự góp mặt của Lady Gaga cùng với khung cảnh hoành tráng từ bộ phim cũng như những thước phim đầy cảm xúc từ bản gốc của bộ phim Top Gun năm 1986.

Lady Gaga trong MV

cgv

Đặc biệt ấn tượng là màn hóa thân của Gaga như một “Maverick phiên bản nữ”, khi cô khoác lên mình chiếc áo jacket màu xanh cùng kính râm, bước đi trên đường băng mờ khói. Thật thú vị và trùng hợp khi nữ ca sĩ sinh năm 1986 cũng là năm mà Top Gun bản đầu tiên ra rạp. Hold My Hand mang đậm chất ballad của Lady Gaga qua những quãng build-up (cao trào) và điệp khúc khoe chất giọng đầy nội lực.

MV ca khúc Hold My Hand của Lady Gaga trong phim Top Gun Maverick
cgv

Hold My Hand là single đầu tiên mà Lady Gaga ra mắt sau hơn 2 năm. Nữ ca sĩ chia sẻ bài hát là “một lá thư tình gửi đến thế giới sau khoảng thời gian thật khó khăn”. Tiếp nối ca khúc gốc của Top Gun năm 1986 mang tên Take My Breath Away, Hold My Hand hứa hẹn là ứng cử viên sớm cho hạng mục Bài hát gốc hay nhất tại Oscar năm sau.

Bản ballad bay bổng của Lady Gaga là thành quả sau khi Tom Cruise lần đầu tiên thưởng thức show trình diễn Enigma của cô tại Las Vegas vào tháng 12.2019. Nam diễn viên kiêm nhà sản xuất “chọn mặt gửi vàng” Lady Gaga cho ca khúc của Top Gun: Maverick.

Tom Cruise trong bom tấn Top Gun: Maverick

cgv

Trong nhiều năm, Lady Gaga cùng các thành viên của ê-kíp hoàn thiện cả về mặt giai điệu lẫn ca từ. Cô tự hào chia sẻ: “Trong nhiều năm tôi đã hoàn thiện nó, cố gắng khiến ca khúc trở nên hòa hợp. Tôi muốn sáng tác nhạc nơi có thể chia sẻ khao khát được thấu hiểu, mong muốn cảm thông, được gần gũi mỗi khi cảm thấy xa cách và tôn vinh những người hùng”.

Nói về nhạc phim, Tom Cruise nhận xét: “Nhạc nền của bộ phim đầu tiên đã trở thành biểu tượng” và do vậy, việc tìm kiếm phần âm nhạc cho bộ phim tiếp theo này không hề dễ dàng. “Khi chúng tôi đang làm việc tại Anh cùng các nhà sản xuất âm nhạc, Hans đã lặng lẽ nói: ‘Tôi có nhạc của Lady Gaga. Và khi âm nhạc cất lên trong căn phòng, thực sự đó là khoảnh khắc vô cùng tuyệt vời”, Tom Cruise nhớ lại.

Âm nhạc của Top Gun: Maverick là sự hợp tác giữa các nhà soạn nhạc nổi tiếng gồm Lorne Balfe (Mission Impossible: Fallout), Harold Faltermeyer và chủ nhân Oscar Hans Zimmer (Inception, Dune, The Lion King…).

Dù là ca sĩ nhưng Lady Gaga không còn là cái tên xa lạ đối với người hâm mộ điện ảnh

cgv

Bom tấn Top Gun: Maverick có chi phí sản xuất lên đến hơn 150 triệu USD, lấy bối cảnh thế giới của công nghệ máy bay không người lái và máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm, đồng thời đánh dấu sự kết thúc của kỷ nguyên “dogfight” (hỗn chiến trên không). Maverick hiện là một huấn luyện viên bay chịu trách nhiệm dẫn dắt Bradley Bradshaw, con trai của đồng đội quá cố Nick “Goose” Bradshaw. Bên cạnh sự trở lại của Tom Cruise và Val Kilmer, dàn diễn viên của Top Gun: Maverick còn có Miles Teller, Jon Hamm, Jennifer Connelly, Glen Powell, Monica Barbaro, Danny Ramirez, Manny Jacinto, Jay Ellis, Bashir Salahuddin, Jean Louisa Kelly, Charles Parnell, Ed Harris… Phim sẽ ra rạp tại Việt Nam vào ngày 27.5.

Nổi danh từ album The Fame năm 2008, Lady Gaga sở hữu sự nghiệp đồ sộ gồm 13 giải Grammy. Cô đóng góp không nhỏ trong việc hồi sinh dòng nhạc dance-pop, giúp thể loại này trở nên thịnh vượng trên thị trường. Dù là ca sĩ nhưng Lady Gaga không còn là cái tên xa lạ đối với người hâm mộ điện ảnh. Năm 2019, danh ca từng được trao tượng vàng Oscar hạng mục Bài hát gốc hay nhất cho ca khúc Shallow trong phim A Star Is Born. Trước đó, cô được đề cử tại Oscar 2016 với bài hát Till It Happens to You.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.