Lady Gaga được Tổng thống Joe Biden bổ nhiệm vị trí đặc biệt

15/04/2023 12:32 GMT+7

Theo Huffpost ngày 14.4, Lady Gaga vừa được Tổng thống Mỹ Joe Biden bổ nhiệm làm Chủ tịch Ủy ban Nghệ thuật và Nhân văn. Nữ ca sĩ đảm nhận vai trò mới này cùng nhà sản xuất phim Bruce Cohen.

Lady Gaga được Tổng thống Joe Biden bổ nhiệm vị trí đặc biệt  - Ảnh 1.

Lady Gaga và Bruce Cohen trở thành đồng chủ tịch Ủy ban Nghệ thuật và Nhân văn của Tổng thống Joe Biden

AFP, GETTY

Trang tin tiết lộ Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chỉ định nữ ca sĩ Lady Gaga và nhà sản xuất phim Bruce Cohen làm đồng chủ tịch của Ủy ban Nghệ thuật và Nhân văn (PCAH). Thông tin trên được trang web chính thức của Nhà Trắng đăng tải hôm 13.4 (giờ địa phương). Ủy ban Nghệ thuật và Nhân văn cho biết họ mong muốn được hợp tác với các nghệ sĩ để tạo ra tác động tích cực đến lĩnh vực nghệ thuật, thư viện, bảo tàng và các hoạt động nhân văn trên khắp nước Mỹ. Giọng ca Born this way cũng xác nhận thông tin đảm nhận vai trò đồng chủ tịch PCAH bằng chia sẻ lại bài đăng và cảm ơn tổ chức giao cho cô vai trò đặc biệt này.

Ngoài Lady Gaga và Bruce Cohen, Ủy ban Nghệ thuật và Nhân văn của tổng thống Mỹ còn có sự tham của các tên tuổi uy tín với tư cách thành viên: nhạc sĩ Jon Batiste, nhà biên kịch Shonda Rhimes, các diễn viên George Clooney, Kerry Washington, Troy Kotsur, Jennifer Garner

Lady Gaga được Tổng thống Joe Biden bổ nhiệm vị trí đặc biệt  - Ảnh 2.

Lady Gaga biểu diễn trong lễ nhậm chức của Tổng thống Joe Biden năm 2021

AFP

Lady Gaga vốn là người ủng hộ đảng Dân chủ và ra sức đứng về phía ông Joe Biden trong cuộc tranh cử tổng thống Mỹ hồi năm 2020. Nữ ca sĩ 8X từng đăng dòng tweet ăn mừng sau khi ông Biden và bà Kamala Harris trở thành tổng thống và phó tổng thống Mỹ trong nhiệm kỳ mới, ca ngợi “lòng tốt và sự dũng cảm” của họ. Giọng ca đình đám này cũng đã biểu diễn The Star-Spangled Banner tại lễ nhậm chức của Tổng thống Biden vào đầu năm 2021.

Trên trang web chính thức của Nhà Trắng, Lady Gaga (tên thật: Stefani Germanotta) được giới thiệu là một ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên và nhà từ thiện. Cô đã bán được hơn 170 triệu đĩa và giành 13 giải Grammy đồng thời gặt hái được thành công trong lĩnh vực diễn xuất với A Star Is Born và giành một giải Oscar hạng mục Bài hát gốc hay nhất. Ngôi sao sinh năm 1986 cũng được đưa vào danh sách Những phụ nữ quyền lực nhất thế giới của Forbes và 100 nhân vật ảnh hưởng nhất hành tinh của Time. Lady Gaga còn được biết đến là nhà hoạt động từ thiện, ủng hộ cộng đồng LGBTQI+ cũng như các vấn đề về sức khỏe tâm thần, tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng.

Lady Gaga được Tổng thống Joe Biden bổ nhiệm vị trí đặc biệt  - Ảnh 3.

Lady Gaga là một trong những nghệ sĩ có ảnh hưởng nhất nước Mỹ

AFP

Ủy ban Nghệ thuật và Nhân văn do cựu Tổng thống Ronald Reagan thành lập vào năm 1982. Cơ quan này có thành viên là các nghệ sĩ, học giả, nhà từ thiện nổi tiếng nhằm cố vấn cho tổng thống và những người đứng đầu cơ quan văn hóa tại Mỹ về các vấn đề liên quan đến từ thiện, nghệ thuật, nhân văn, bảo tàng, thư viện… PCAH trực tiếp làm việc với Nhà Trắng và ba cơ quan văn hóa chính của Mỹ cũng như các đối tác liên bang và tổ chức tư nhân nhằm thúc đẩy các mục tiêu chính sách về nghệ thuật, nhân văn trên phạm vi rộng.

Vào năm 2017, các thành viên của ủy ban này đã đồng loạt từ chức để phản đối phản ứng của tổng thống lúc đó - ông Donald Trump, đối với cuộc biểu tình ở Virginia. Hoạt động của PCAH cũng vì thế mà bị gián đoạn trong 5 năm. Đến tháng 10.2022, Tổng thống Biden đã ban hành một sắc lệnh khôi phục ủy ban, nhấn mạnh nghệ thuật và nhân văn đóng vai trò quan trọng đối với hạnh phúc, sức khỏe, cuộc sống cũng như nền dân chủ của nước Mỹ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.