Lá lành đùm lá rách: Mẹ bệnh liệt giường, con chới với

19/01/2016 07:34 GMT+7

Nhiều năm nay, gia đình bà Chu Thị Liêm (46 tuổi, trú thôn Liên Cơ, xã Hòa Đông, H.Krông Pắk, Đắk Lắk) lâm cảnh khốn khổ cùng cực vì bản thân bà bị bệnh nằm liệt giường, không thể làm việc kiếm sống.

Nhiều năm nay, gia đình bà Chu Thị Liêm (46 tuổi, trú thôn Liên Cơ, xã Hòa Đông, H.Krông Pắk, Đắk Lắk) lâm cảnh khốn khổ cùng cực vì bản thân bà bị bệnh nằm liệt giường, không thể làm việc kiếm sống.

Bà Liêm bị bệnh nhiều năm - Ảnh: Ngọc QuyềnBà Liêm bị bệnh nhiều năm - Ảnh: Ngọc Quyền
Trước đây, bà Liêm làm công nhân chế biến tại một công ty cà phê, nhưng từ năm 2009, căn bệnh viêm đa khớp bắt đầu hành hạ, bà phải nghỉ việc. Tiếp đó, bà mắc phải một số bệnh nghiêm trọng khác như viêm loét dạ dày, bệnh thận, gan nhiễm mỡ… khiến sức khỏe suy yếu, không thể lao động được nữa.
Từ khi mất khả năng lao động, lại chi phí thuốc men chữa bệnh, bà Liêm phải vay mượn nhiều nơi; trong đó nợ ngân hàng hơn 50 triệu đồng không có khả năng trả. Hiện ngân hàng đòi thanh lý nhà, mẹ con bà lo lắng không biết sẽ cư ngụ vào đâu. Em Chu Uyên Đan, con gái bà Liêm, là chỗ dựa duy nhất của bà. Những lúc bà Liêm bị bệnh kéo dài không thể tự đi lại, sinh hoạt được, em phải nghỉ học ở nhà chăm sóc mẹ. Gia cảnh hai mẹ con túng thiếu đến nỗi nhiều lúc trong nhà không có gạo ăn.
Cô giáo Đào Thị Đường, chủ nhiệm lớp 12 của em Đan ở Trường THPT Quang Trung (H.Krông Pắk), cho biết nhiều buổi em phải nhịn đói đi học, không ít lần em muốn bỏ học vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn. “Nhà trường đã động viên em Đan, kêu gọi học sinh, phụ huynh hỗ trợ nhưng cũng không thể cải thiện được hoàn cảnh hết sức khó khăn của mẹ con em. Mong có thêm tấm lòng bạn đọc giúp đỡ để mẹ em Đan vượt qua bệnh tật, em yên tâm học tập”, cô giáo Đường nói.
Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 102010000116341 - Ngân hàng Công thương chi nhánh 3 tại TP.HCM. Nội dung ghi: Giúp đỡ mẹ con bà Chu Thị Liêm; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến bà Liêm trong thời gian sớm nhất.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.