Lá dong chuẩn bị bán tết cháy khô, nông dân mất nguồn thu lớn

21/12/2018 13:33 GMT+7

Nhiều hộ dân ở xã Gia Kiệm (H.Thống Nhất, Đồng Nai) đang lo lắng khi vườn lá dong chuẩn bị hái bán phục vụ tết bỗng... cháy khô. Nông dân có nguy cơ mất nguồn thu lớn lên đến vài chục triệu đồng/hộ.

Xã Gia Kiệm lâu nay được xem là vựa cung cấp lá dong gói bánh trong dịp tết không chỉ cho Đồng Nai mà còn các tỉnh, thành lân cận. Đa số người dân ở đây tận dụng diện tích đất ven suối để trồng lá dong. Mặc dù đây là nguồn thu nhập phụ nhưng mỗi năm cũng mang lại vài chục triệu đồng/mỗi hộ.
Tuy nhiên, hiện nay một diện tích khá lớn vườn lá dong của người dân bỗng nhiên bị cháy lá, ảnh hưởng đến năng suất.
Ông Phạm Xuân Quyến (ngụ xã Gia Kiệm) có gần 1.000 m2 đất trồng lá dong, mỗi năm ông thu về hơn 20 triệu đồng từ tiền bán lá. Dip tết này ông dự đoán chỉ kiếm được khoảng vài triệu đồng vì vườn lá dong của ông đang bị cháy khô, lá xấu không ai mua cả. Ông cho biết nguyên nhân là vì nắng nóng đến sớm nên lá dong chịu không nổi, bị cháy khô.
Nông dân xã Gia Kiệm lo lắng vì lá dong sắp sửa hái bán tết bỗng cháy khô Ảnh: Thanh Chương
Vườn lá dong của ông Phạm Kim Tiến (xã Gia Kiệm) cùng chịu chung cảnh ngộ. Để cứu vớt, một tuần ông Tiến tưới nước hai lần, ngoài ra còn bón phân, xịt thuốc nhưng lá vẫn cháy khô. “Mọi năm đến tháng 7 âm lịch là thương lái đến đặt mua hết rồi, năm nay đến giờ này chưa thấy ai hỏi mà lá lại cháy khô thế này thì chẳng còn gì để bán”, ông Tiến than thở.
Theo ông Trịnh Hoàng Phương, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Gia Kiệm, do đây là cây trồng phụ và phân tán nên chính quyền chưa thống kê cụ thể, chỉ ước đoán khoảng trên 30 ha.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.