'Lá bài' uy lực để Đài Loan đối phó Trung Quốc

08/08/2021 11:23 GMT+7

Như truyền thông quốc tế vừa đưa tin, chính quyền Đài Loan đang xem xét cấm các chuyên gia về công nghệ của vùng lãnh thổ này đến Trung Quốc đại lục. Nếu lệnh cấm này thực sự được ban hành thì sẽ rất đáng quan tâm.

Đài Loan là nhà sản xuất chất bán dẫn hàng đầu. Theo thống kê của Công ty IC Insight, các nhà máy (của các nhà sản xuất khác nhau) ở Đài Loan sản xuất 21,6% tổng sản lượng chất bán dẫn trên thế giới vào năm 2020. Tiếp theo là Hàn Quốc chiếm 20,9%, Nhật Bản chiếm 16%, Trung Quốc chiếm 13,9%... Gần đây, đại dịch Covid-19 khiến nhiều người phải làm việc ở nhà, nên nhu cầu sử dụng thiết bị công nghệ tăng lên, dẫn đến nhu cầu về chất bán dẫn tăng lên. Kể từ giữa năm 2020, tình trạng thiếu hụt chất bán dẫn đang diễn ra nghiêm trọng trên thế giới. Vì thế, ảnh hưởng của Đài Loan trong lĩnh vực này càng lớn. Nếu Đài Loan không hợp tác với các nhà máy bán dẫn ở Trung Quốc, Bắc Kinh có thể bị thiệt hại lớn.
Đây chính là “lá bài” quan trọng để Đài Bắc đối phó Bắc Kinh, trong bối cảnh Trung Quốc đại lục liên tục gây sức ép quân sự với Đài Loan.
Giữa cạnh tranh căng thẳng Mỹ - Trung, Washington đang “tấn công” nguồn lực tài chính của Bắc Kinh và khiến các đối tác kinh doanh với Trung Quốc có thể gặp thiệt hại. Chính vì thế, nhiều bên có thể muốn “thoát Trung” về kinh tế. Trong bối cảnh như vậy, việc Đài Loan cấm nhân sự công nghệ cao đến Trung Quốc đại lục là một phương pháp tốt để “thoát Trung”, tách rời với nền kinh tế Trung Quốc đại lục.

Trung Quốc căng thẳng với Mỹ vì hợp đồng bán vũ khí cho Đài Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.