Kylian Mbappe tạo nên trang sử mới ở World Cup

01/07/2018 07:05 GMT+7

Màn trình diễn tuyệt đỉnh của tiền đạo trẻ mới 19 tuổi Kylian Mbappe đã làm choáng ngộp truyền thông thế giới, vì 60 năm nay mới lại có một cầu thủ tuổi teen ghi 2 bàn trong một trận đấu tại World Cup sau thời của huyền thoại “Vua” bóng đá Pele hồi năm 1958.

TRẬN ĐẤU XUẤT SẮC CỦA MBAPPE

Mbappe còn làm được hơn thế, ngoài cú đúp ghi vào lưới Argentina giúp tuyển Pháp thắng 4-3 trong trận đấu đầu tiên mở màn vòng knock-out World Cup năm nay, thì chân sút trẻ này còn ghi 1 bàn nữa vào lưới Peru giúp đội nhà thắng 1-0 ở vòng bảng. Với 3 bàn thắng, Mbappe chính thức gia nhập cuộc đua Vua phá lưới World Cup 2018.

Tốc độ của Mbappe được ví như VĐV điền kinh chạy nhanh nhất thế giới Usain Bolt Reuters

Tuy nhiên, phải nói 2 bàn thắng cùng màn trình diễn siêu hạng ở trận đấu với Argentina tối ngày 30.6 (giờ VN) mới chính thức đưa Mbappe lên hàng siêu sao, coi như đã truất phế luôn ngôi “vương” của siêu sao Lionel Messi. Dù có vinh dự là cầu thủ tuổi teen đầu tiên kể từ thời “Vua” bóng đá Pele ghi 2 bàn trong một trận đấu ở World Cup, Mbappe hiện 19 tuổi và 6 tháng trong khi “Vua” Pele người Brazil từng ghi 2 bàn trong trận chung kết World Cup 1958 gặp Thuỵ Điển khi đó trẻ hơn mới chỉ 17 tuổi và 8 tháng, nhưng ngôi sao trẻ tuyển Pháp cho rằng: “Pele là ở một vị thế khác, một bậc tiền bối và tôi không thể so sánh được. Tuy nhiên, tôi thật sự choáng ngộp khi mình được đứng trong hàng ngũ những con người vĩ đại như vậy”.

Đã 60 năm mới lại có một cầu thủ tuổi teen ghi 2 bàn trong 1 trận đấu ở World Cup kể từ sau "Vua" Pele ở World Cup 1958 Reuters

Mbappe còn là cầu thủ tuổi teen đầu tiên ghi từ 2 bàn trở lên tại World Cup kể từ thời cựu tiền đạo người Anh, Michael Owen ghi 2 bàn tại World Cup 1998 trong 2 trận đấu. Đó là thời điểm Mbappe còn chưa sinh ra đời (Mbappe sinh ngày 20.12.1998 gần 6 tháng sau khi World Cup 1998 kết thúc mà tuyển Pháp đăng quang trên sân nhà).

tin liên quan

Rực rỡ tuổi 19 Mbappe nâng bước tuyển Pháp vào tứ kết
Cựu danh thủ Gary Lineke (Anh) phải thốt lên: 'Mbappe là siêu sao mới của bóng đá thế giới' sau khi chứng kiến màn trình diễn ngoài sức tưởng tượng của cầu thủ trẻ mới 19 tuổi Kylian Mbappe với cú đúp giúp Pháp đánh bại Argentina với tỷ số nghẹt thở 4-3 ở trận đầu tiên của vòng 16 đội đêm 30.6 (giờ VN).

Với những cột mốc này của Mbappe, cựu danh thủ Anh, Gary Lineke khẳng định: “Mbappe là siêu sao mới của bóng đá thế giới”. Trong khi đó, sau trận đấu HLV Didier Deschamps của Pháp so sánh Mbappe với siêu sao cựu danh thủ Ronaldo người Brazil có những nét tương đồng, đó là tốc độ.

Ông Deschamps nói: “Ở đỉnh cao, Ronaldo là cầu thủ có tốc độ kinh hoàng, kỹ thuật của cậu ấy thì miễn bàn, nhưng tốc độ mới là thứ giúp Ronaldo xé toang mọi hàng thủ. Tôi nghĩ, Mbappe cũng có những nét tương tự, nhưng thậm chí Mbappe còn nhanh hơn nhiều. Tuy nhiên, so sánh cũng chỉ là so sánh, bạn không thể bì được với một danh thủ đã vô địch thế giới như Ronaldo, trong khi Mbappe còn trẻ, còn cố gắng và tiến bộ nhiều nữa. Mọi thứ vẫn còn ở phía trước”.

Tốc độ của Mbappe đã khiến hàng thủ Argentina bất lực và chỉ biết phải phạm lỗi mà thôi Reuters

Bản thân Mbappe sau trận thắng Argentina cũng nói: “Đây là một ngày hạnh phúc và bùng nổ của tôi, là cầu thủ tuổi teen thứ 2 trong lịch sử ghi 2 bàn trong 1 trận đấu ở World Cup sau Pele. Nhưng hãy bỏ những điều này sang một bên. Ở World Cup luôn có những cầu thủ hàng đầu, và đây là cơ hội cho tôi chứng tỏ mình. Không có nơi nào tốt hơn để phô diễn tài năng như tại World Cup”.

Sự lên ngôi của Mbappe cũng góp phần tiễn đưa những ngôi sao già cỗi của Argentina về vườn như trung vệ Javier Mascherano đã tuyên bố giã từ sự nghiệp quốc tế ngay sau trận thua Pháp.

Phải chăng thời của siêu sao Messi đã hết, và danh hiệu vô địch World Cup mãi mãi không đến với siêu sao này? Reuters

Còn siêu sao Messi hoàn toàn bị sốc dù cũng là cầu thủ đầu tiên của Argentina kể từ thời huyền thoại Diego Maradona (năm 1986) có kiến tạo 2 cơ hội thành bàn ở 1 kỳ World Cup, nhưng rõ ràng đây lại là 1 kỳ World Cup thất bại nữa của siêu sao này khi chiếc cúp vô địch World Cup (danh hiệu duy nhất còn thiếu trong bộ sưu tập các chức vô địch) đã xa diệu vợi.

Không loại trừ khả năng, và có thể là khả năng rất lớn Messi sẽ chia tay đội tuyển dù trước World Cup siêu sao này tuyên bố sẽ thi đấu đến khi nào vô địch World Cup mới thôi. Tuy nhiên, đến World Cup 2022 Messi đã 35 tuổi, liệu anh có thể tiếp tục?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.