Kyiv thừa nhận khả năng tên lửa rơi ở Ba Lan là của Ukraine

19/11/2022 11:35 GMT+7

Ukraine đã thừa nhận có khả năng mảnh tên lửa của nước này rơi xuống Ba Lan trong lúc có quá nhiều tên lửa trên bầu trời trong vụ Nga tấn công cơ sở hạ tầng của Ukraine ngày 15.11.

Trong cuộc phỏng vấn ngày 18.11, phát ngôn viên không quân Ukraine Yuriy Ignat cho biết Nga đã phóng tổng cộng 96 tên lửa vào Ukraine trong ngày 15.11, trong đó ít nhất 20 quả được phóng về phía khu vực miền tây, giáp giới Ba Lan, theo tờ The Washington Post.

Mảnh vỡ được cho là của tên lửa rơi xuống làng Przewodow của Ba Lan

Reuters

Để ngăn chặn, Ukraine cũng phóng hàng loạt tên lửa và bắn rơi được 77 quả tên lửa của Nga. Chỉ trong vài phút, Ukraine phóng ít nhất 30 quả tên lửa để đánh chặn 20 quả của Nga bắn về miền tây, do đó không loại trừ khả năng mảnh vỡ tên lửa của hai bên đã rơi xuống Ba Lan.

“Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra do cuộc chiến phòng không này”, ông Ignat nói và thừa nhận ít nhất một vài phần tên lửa có thể là của Ukraine.

Kyiv thừa nhận khả năng tên lửa rơi ở Ba Lan là của Ukraine

Trong lúc đợt tấn công này diễn ra, một quả tên lửa đã rơi xuống nhà kho ở làng Przewodow miền đông Ba Lan, gần biên giới Ukraine, khiến 2 người thiệt mạng. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy mảnh vỡ là của tên lửa phòng không S-300 của Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ban đầu nhấn mạnh rõ ràng tên lửa là của Nga nhưng sau đó nói ông không chắc 100% tên lửa không phải của Ukraine.

Bình luận mới nhất của ông Ignat cho thấy Ukraine cũng bớt phản kháng về nguồn gốc của tên lửa. Ông gọi sự kiện tại Ba Lan là thảm kịch to lớn không may xảy ra, nhưng dù tên lửa đó là của Nga hay Ukraine, Moscow cũng là bên chịu trách nhiệm sau cùng vì đã phóng cả trăm tên lửa tấn công Ukraine.

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho hay các chuyên gia Ukraine đã tham gia cuộc điều tra nguyên nhân vụ nổ cùng đối tác Ba Lan và Mỹ. Ông Kuleba cũng cảm ơn Ba Lan vì đã cho phép các nhà điều tra Ukraine tham gia.

Phát ngôn viên Karine Jean-Pierre của Nhà Trắng cho biết các quan chức Mỹ và Ba Lan đang giữ liên lạc với Ukraine để làm rõ sự thật về vụ tên lửa rơi.

Xem nhanh: Ngày 267 chiến dịch, Nga tiếp tục bắn phá lưới điện, Ukraine cùng điều tra vụ nổ tên lửa ở Ba Lan
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.