Kyiv hứng đợt không kích lớn nhất tháng 5, Nga siết biên giới

Khánh Như
Khánh Như
29/05/2023 05:30 GMT+7

Sáng 28.5, giới chức quân sự Ukraine cho biết Nga đã tung một đợt tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) mới vào thủ đô Kyiv trong đêm, gây ra nhiều vụ hỏa hoạn.

Hãng tin Reuters dẫn lời ông Serhiy Popko, lãnh đạo quân sự khu vực Kyiv, cho biết cuộc tấn công được chia thành nhiều đợt và còi cảnh báo không kích đã vang lên suốt 5 giờ.

Kyiv hứng đợt không kích lớn nhất tháng 5, Nga siết biên giới - Ảnh 1.

Một tòa nhà ở Kyiv bị phá hủy trong đợt tấn công UAV sáng 28.5

Reuters

Thị trưởng Vitali Klitschko cho biết đây là vụ tấn công chết người đầu tiên vào Kyiv trong tháng 5 và là vụ tấn công thứ 14 trong tháng này. Quan chức này nói thêm rằng các cuộc không kích đã khiến một dân thường ở quận Solomyanskyi thiệt mạng, trong khi các mảnh vỡ của UAV rơi xuống một trạm xăng khiến một người bị thương.

Theo ông Klitschko, đám cháy trải rộng trên 700 m2 đã được khống chế, nhưng nhiều tòa nhà đã hư hại nghiêm trọng. Tại quận Pecherskyi, trung tâm lịch sử của Kyiv, các mảnh UAV vỡ cũng gây ra đám cháy trên nóc một tòa nhà 9 tầng.

Nga cảnh báo phương Tây chớ 'đùa với lửa'

Hiện chưa rõ có bao nhiêu UAV đã tấn công Kyiv. Lực lượng Không quân Ukraine tuyên bố đã bắn hạ 52 trong số ít nhất 54 UAV do Nga phóng, theo Đài CNN. Theo lực lượng này, Nga đang nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng quân sự ở các khu vực trung tâm của Ukraine và đặc biệt là ở Kyiv để ngăn nước này phản công.

Làn sóng không kích diễn ra sau khi phía Ukraine nói rằng giao tranh đã hạ nhiệt xung quanh TP.Bakhmut (tỉnh Donetsk), nơi diễn ra trận chiến dài và đẫm máu nhất trong xung đột.

Trong khi đó, Tổng thống Vladimir Putin ngày 27.5 đã ra lệnh tăng cường an ninh biên giới để đảm bảo sự di chuyển "nhanh chóng" của Nga vào các khu vực Ukraine hiện do Moscow kiểm soát. Ông cũng yêu cầu lực lượng biên phòng bảo vệ các tuyến trọng yếu xung quanh khu vực giao tranh, Hãng thông tấn TASS đưa tin.

Động thái của ông Putin được đưa ra sau khi chính quyền các tỉnh của Nga giáp biên giới Ukraine cáo buộc Kyiv đang tăng cường tấn công. Theo các quan chức, ban đầu Ukraine chỉ điều UAV tấn công khu vực biên giới, nhưng đang ngày càng tiến sâu vào bên trong.

Nga nêu điều kiện cho thỏa thuận hòa bình

Kyiv không nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công trong lãnh thổ Nga và ở các khu vực Moscow đang kiểm soát ở Ukraine, nhưng nói rằng việc phá hủy cơ sở hạ tầng là sự chuẩn bị cho cuộc phản công mà nước này đã lên kế hoạch.

Trong một diễn biến khác, ngày 27.5, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng Mỹ và đồng minh đang ngày càng can dự nhiều hơn vào cuộc xung đột Ukraine. Theo ông, việc phương Tây tiếp tục cung cấp vũ khí mới cho Kyiv có thể kéo dài xung đột, nhưng sẽ không xoay chuyển tình thế.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.