Kỳ World Cup của các tiền đạo

14/11/2022 07:59 GMT+7

Trong top 10 cầu thủ được xếp hạng cao nhất ở cuộc bình chọn Quả bóng vàng 2022, chỉ có 2 tiền vệ và một thủ môn. Còn lại là 7 tiền đạo, với 4 cầu thủ nằm trong top 5 (Karim Benzema, Sadio Mane, Robert Lewandowski, Mohamed Salah). Kevin de Bruyne là cầu thủ duy nhất không phải tiền đạo trong top 5.

Trong top 10 cầu thủ được xếp hạng cao nhất ở cuộc bình chọn Quả bóng vàng 2022, chỉ có 2 tiền vệ và một thủ môn. Còn lại là 7 tiền đạo, với 4 cầu thủ nằm trong top 5 (Karim Benzema, Sadio Mane, Robert Lewandowski, Mohamed Salah). Kevin de Bruyne là cầu thủ duy nhất không phải tiền đạo trong top 5.

Đó là chi tiết phản ánh rất sát thực tế của bóng đá đỉnh cao trong thời gian gần đây. Vũ hội bóng đá toàn cầu sắp tới chắc cũng không khác: các tiền đạo sẽ diễn vai chính trên sân khấu World Cup 2022.

Dẫn dắt tuyển Anh ra sân sẽ là trung phong Harry Kane, với băng thủ quân trên tay. Hẳn nhiên Kane vừa là ngôi sao số 1, vừa là thủ lĩnh của một “Tam sư” khá trẻ trung tại giải đấu này. Đây chính là Vua phá lưới của World Cup 2018. Số bàn thắng mà Kane ghi được sẽ liên quan chặt chẽ đến mức độ tiến xa của thầy trò Gareth Southgate.

Tiền đạo - đội trưởng Lionel Messi là người gánh vác hy vọng cho đội tuyển Argentina

Reuters

Tầm quan trọng của tiền đạo thủ quân Lionel Messi ở đội tuyển Argentina cũng chẳng khác gì Kane ở đội Anh. Tương tự là Robert Lewandowski (Ba Lan) và Gareth Bale (Xứ Wales). Đấy đều là những ngôi sao lớn nhất, gánh vác hy vọng cho đội bóng của họ, với băng thủ quân trên tay. Chỉ đội Pháp có khác biệt: băng đội trưởng thuộc về thủ môn Hugo Lloris. Nhưng Lloris không phải là ngôi sao lớn. Ngôi sao số 1 trong hàng ngũ “Les Bleus” chính là cầu thủ vừa được trao Quả bóng vàng 2022, Karim Benzema. Sau Benzema thì ngôi sao đáng chú ý kế tiếp trong đội hình Pháp cũng là một tiền đạo: Kylian Mbappe.

Theo truyền thống, thủ quân Brazil tại VCK World Cup thường là một hậu vệ, năm nay sẽ là Thiago Silva. Nhưng dĩ nhiên, ngôi sao lớn nhất gánh vác hy vọng cho Brazil chính là tiền đạo Neymar. Ngoài ra, ứng viên vô địch số 1 này hiện có rất nhiều tiền đạo giỏi, mà Vinicius Junior của Real Madrid là đáng chú ý nhất.

Điểm qua danh sách tiền vệ đáng chú ý trước thềm World Cup 2022, chỉ thấy mỗi Kevin de Bruyne của Bỉ là thật sự nổi bật. Hàng loạt tiền vệ hàng đầu thế giới (Georginio Wijnaldum, Paul Pogba, N’Golo Kante…) đã phải lỡ hẹn vì chấn thương, nên chất lượng tiền vệ của World Cup này giảm hẳn. Hậu vệ cũng chỉ nhàn nhạt, với Virgil Van Dijk sa sút phong độ, Raphael Varane chấn thương (nhưng vẫn dự giải)… Ngược lại, có quá nhiều tiền đạo giỏi đang háo hức chờ dịp khoe tài trên sân cỏ Qatar.

Ngay cả Sadio Mane, tưởng đã phải bỏ cuộc vì chấn thương, rốt cuộc vẫn phó hội trong màu áo Senegal. Hy vọng Quả bóng bạc 2022 sẽ kịp bình phục hẳn để không phí tài. Cho đến trước mùa bóng này, bàn về các tiền đạo giỏi trong bóng đá đỉnh cao, dứt khoát phải nhắc tới Cristiano Ronaldo với một chỗ đứng trang trọng ngay cạnh Lionel Messi. Tiếc thay, Ronaldo đã sa sút hẳn ở CLB M.U trong vài tháng gần đây. Dù sao đi nữa, anh vẫn luôn được HLV Fernando Santos trọng dụng ở đội tuyển Bồ Đào Nha. Xác suất để Ronaldo tỏa sáng trên đấu trường World Cup chẳng phải là thấp, vì bóng đá tầm CLB và World Cup là khác hẳn nhau.

Tất nhiên, mỗi đội có mỗi cách chơi, không nhất thiết cứ phải so sánh tiền đạo xem ai hơn ai (suy cho cùng, Pháp vô địch World Cup 2018 bằng cách chơi mà không cần trung phong Olivier Giroud phải ghi bàn). Dù sao đi nữa, thực tế đã quá rõ ràng: ngôi sao tiền đạo đang xuất hiện tràn ngập ở World Cup, trong khi tiền vệ và hậu vệ giỏi lại quá thưa thớt.

Có thể nói, đây sẽ là kỳ World Cup của các tiền đạo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.