Kỳ vọng đột phá sau Hội nghị G7

28/08/2019 07:15 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump để ngỏ khả năng gặp gỡ người đồng cấp Iran cũng như nối lại đàm phán thương mại với Trung Quốc .

Hội nghị thượng đỉnh G7 tại Pháp đã kết thúc mà không có kết quả cụ thể đáng kể nào. Tuy nhiên, từ những tuyên bố trong cuộc họp báo chung hôm qua giữa Tổng thống nước chủ nhà Emmanuel Macron và Tổng thống Mỹ Donald Trump, giới quan sát bày tỏ hy vọng về lối ra cho một số vấn đề đang nóng bỏng của thế giới. Tờ The Guardian dẫn lời ông Macron thông báo về khả năng diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Iran “trong vài tuần nữa” nhờ nỗ lực trung gian do Pháp dẫn đầu. Hôm 25.8, nhà lãnh đạo Pháp đã bất ngờ tiếp Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif tại TP.Biarritz, nơi tổ chức Hội nghị G7.
Cũng tại họp báo, Tổng thống Trump cho hay sẵn sàng gặp người đồng cấp Iran “nếu hội đủ điều kiện cho phép”. Dù chưa nêu chi tiết các điều kiện liên quan, chủ nhân Nhà Trắng đồng ý với Tổng thống Macron về khả năng đối thoại trong vài tuần tới. Cùng ngày, Tổng thống Iran Hassan Rouhani khẳng định ông sẵn sàng gặp bất cứ ai miễn mang lại lợi ích cho đất nước nhưng Washington phải dỡ bỏ toàn bộ cấm vận nếu muốn xúc tiến đối thoại, theo Reuters. Dự kiến, cả hai nhà lãnh đạo Iran và Mỹ đều sẽ tham dự cuộc họp của Đại hội đồng LHQ vào giữa tháng 9 tại New York (Mỹ).

[VIDEO] Ông Trump hạ nhiệt căng thẳng để kết thúc thượng đỉnh G7

Bên cạnh đó, Tổng thống Trump dự đoán sẽ sớm đạt được thỏa thuận với Trung Quốc. Theo ông, “nhờ sức ép liên tục về kinh tế” nên Trung Quốc “hiện chân thành” muốn dàn xếp về xung đột thương mại. “Tôi cho là họ thực sự muốn đàm phán. Phó thủ tướng Lưu Hạc đã lên tiếng muốn đạt được thỏa thuận với Mỹ”, AFP dẫn lời Tổng thống Trump nói, đồng thời nhấn mạnh thêm: “Tôi không cho rằng họ có thêm cơ hội khác”. Mặt khác, ông cho hay sẽ gửi lời mời Tổng thống Nga Vladimir Putin tham gia Hội nghị G7 tại Miami (Mỹ) vào năm sau dù Tổng thống Macron khẳng định “vẫn chưa đạt được đồng thuận” về vấn đề này.
Cũng trong hôm qua, chính phủ Brazil lên tiếng từ chối đề nghị của G7 về gói viện trợ 22 triệu USD (510 tỉ đồng) nhằm đối phó tình trạng cháy rừng Amazon. Trước đó, Tổng thống Pháp Macron gọi vụ cháy là “cuộc khủng hoảng quốc tế” và hối thúc các nước G7 tập trung cứu “lá phổi xanh của trái đất”. Tuy nhiên, chính quyền Tổng thống Jair Bolsonaro chỉ trích việc các nước thành lập liên minh nhằm giải cứu Amazon là “cuộc tấn công vào chủ quyền Brazil” và “mượn cớ để áp đặt cơ chế kiểm soát rừng Amazon từ bên ngoài”. “Chúng tôi cảm kích về lời đề nghị nhưng có lẽ nguồn quỹ đó thích hợp hơn cho việc khôi phục rừng ở châu Âu”, Reuters ngày 27.8 dẫn lời Chánh văn phòng tổng thống Brazil Onyx Lorenzoni tuyên bố.

[VIDEO] G7 chi 22 triệu USD hỗ trợ cứu rừng Amazon, Brazil không nhận

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.