Kỳ thú thám hiểm xác tàu sân bay Mỹ chìm thời Thế chiến 2

14/02/2019 11:35 GMT+7

Các chuyên gia Mỹ vừa phát hiện xác tàu sân bay lừng danh USS Hornet ở phía đông quần đảo Solomon trên Thái Bình Dương.

CNN dẫn thông báo ngày 13.2 của đội tìm kiếm cho biết con tàu được tìm thấy ở độ sâu 5.400 m, với một số chiến đấu cơ và pháo phòng không còn nguyên vẹn.
USS Hornet chính là con tàu chở oanh tạc cơ Mỹ thực hiện cuộc không kích Doolittle nổi tiếng vào tháng 4.1942 nhắm vào Nhật Bản để đáp trả cuộc tấn công Trân Châu Cảng. Ảnh tư liệu
Tàu sau đó góp công lớn trong trận Midway nhưng thiệt hại nghiêm trọng vào ngày 26.10.1942 trong trận chiến ở quần đảo Santa Cruz thuộc Solomon. Tàu chìm vào ngày hôm sau cùng với 140 thủy thủ. Đây cũng là tàu sân bay cuối cùng của Mỹ bị quân đội đế quốc Nhật đánh đắm trong Thế chiến 2.
[VIDEO] Thời gian ngưng đọng trong xác tàu sân bay USS Hornet sau 76 năm dưới đáy biển
Trạm chỉ huy pháo 5 inch (127mm) trên tàu Navigea Ltd, R/V Petrel
2 khẩu pháo Oerlikon trên boong tàu Navigea Ltd, R/V Petrel
Dàn cao xạ phòng không 1,1 inch (28mm) Navigea Ltd, R/V Petrel
Chiến đấu cơ F-4 Wildcat vẫn còn gập cánh Navigea Ltd, R/V Petrel
Một máy kéo trên tàu USS Hornet Navigea Ltd, R/V Petrel
Một vết hư hại trên vỏ tàu Navigea Ltd, R/V Petrel
Tàu R/V Petrel thả robot tự hành thám hiểm, có thể thăm dò đáy biển ở độ sâu hơn 5,6km so với mặt nước Navigea Ltd, R/V Petrel
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.