Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại TP.HCM sẽ diễn ra như thế nào?

Bích Thanh
Bích Thanh
16/06/2021 08:31 GMT+7

Kỳ thi tốt nghiệp THPT dự kiến diễn ra vào đầu tháng 7 sẽ được tổ chức tại TP.HCM ra sao trong bối cảnh giãn cách xã hội là mối quan tâm của nhiều người.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp, TP.HCM phải thực hiện liên tiếp 2 quyết định giãn cách xã hội kéo dài trong suốt tháng 6 đã khiến một số công đoạn trong quy trình tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT bị gián đoạn. 

Tạm hoãn phát phiếu báo dự thi tốt nghiệp THPT

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, các trường THPT phát giấy báo dự thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh từ ngày 11 - 15.6. Tuy nhiên đầu tháng 6, TP.HCM bước vào thời gian giãn cách đến hết ngày 14.6, vì vậy các trường phải lên phương án thực hiện công việc này ngay khi kết thúc giãn cách xã hội để kịp theo tiến độ kỳ thi chung trên toàn quốc.
Trong kế hoạch của Trường THPT Nguyễn Chí Thanh (Q.Tân Bình), học sinh (HS) sẽ nhận phiếu báo thi từ ngày 16.6 và kéo dài trong khoảng 4 ngày. Ông Hoàng Sơn Hải, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết nhà trường chia thành 2 khu vực nhận phiếu, mỗi lần phát tối đa 20 HS. Giáo viên chủ nhiệm đã gửi thông báo đến từng phụ huynh, HS về khung thời gian cụ thể của từng lớp. Khi đến nhận, HS phải khai báo y tế, tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc 5K. Còn phía nhà trường tổ chức phân vạch khoảng cách, đảm bảo các nguyên tắc phòng, chống dịch Covid-19.
Tuy nhiên, ông Hoàng Sơn Hải cho hay vào sáng 14.6, khi UBND TP.HCM quyết định tiếp tục thực hiện việc giãn cách xã hội đến cuối tháng 6, nhà trường đã thông báo với HS tạm dừng công việc này và chờ chỉ đạo của Sở GD-ĐT.

Bản tin Covid-19 ngày 15.6: Nỗi lo mới từ điểm nóng dịch bệnh

Tương tự, dù đã gửi tin nhắn HS bắt đầu đến trường từ 16.6 để nhận phiếu báo dự thi nhưng sáng 15.6, Trường THPT Lê Quý Đôn (Q.3) thông báo trên cổng thông tin điện tử của trường và tin nhắn điện tử đến phụ huynh tạm hoãn việc phát trực tiếp phiếu báo thi.
Ông Hà Hữu Thạch, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn, cho hay trước đó trong kế hoạch của nhà trường đã phân chia thời gian cụ thể cho HS từng lớp và thông báo đến từng phụ huynh để nắm rõ quy định thực hiện. Các giáo viên sẽ phát phiếu tại 3 khu vực, mỗi lần phát không quá 20 HS và mỗi lượt có 5 HS nhận để đảm bảo khoảng cách.
Còn tại Trường THPT Võ Trường Toản (Q.12), ông Lương Văn Định, Hiệu trưởng, cho biết với khoảng 700 HS lớp 12, nhà trường tổ chức phát ngoài sân trường và sắp xếp giờ HS đến nhận theo lớp.
Ông Lương Văn Định cũng nói rằng việc hoãn phát giấy báo dự thi cũng không gây xáo trộn lớn. Nếu cuối tháng 6, hết thời gian giãn cách, HS đến trường nhận vẫn đảm bảo đúng thời gian thi vào ngày 8.7.

Học sinh lớp 12 TP.HCM trong những ngày ôn tập tại trường trước khi ở nhà học trực tuyến do ảnh hưởng dịch Covid-19

Đào Ngọc Thạch

Sẽ có những điều chỉnh trong việc phát phiếu dự thi

Theo lãnh đạo Phòng Khảo thí Sở GD-ĐT TP.HCM, trước đó Sở đã hướng dẫn các trường THPT phát phiếu dự thi tốt nghiệp THPT theo 2 hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua hệ thống bưu chính.
Vì vậy, ngay khi UBND TP.HCM quyết định tiếp tục thực hiện giãn cách đến hết tháng 6, Sở đã đề nghị những trường nào đang thực hiện hình thức gián tiếp thì tiếp tục triển khai sao cho đảm bảo việc tiếp nhận của HS. Còn trường nào có kế hoạch phát trực tiếp thì tạm dừng. Theo chỉ đạo của TP, sau một tuần, đánh giá diễn biến của dịch, Sở sẽ xin ý kiến chỉ đạo. Đồng thời, Sở cũng đã báo cáo với Bộ GD-ĐT do thực tế ảnh hưởng của dịch Covid-19 để Bộ có những điều chỉnh việc phát phiếu dự thi đối với HS TP.HCM.

Nhiều biện pháp đảm bảo an toàn, phòng dịch

Cũng theo lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM, với 88.700 thí sinh đăng ký dự thi, Sở thành lập 155 điểm thi. Đến thời điểm hiện nay, Sở đang lập danh sách điểm thi để tuần sau, khoảng cuối tháng 6 sẽ tiến hành kiểm tra cơ sở vật chất. Đồng thời, Sở cũng đã phân bố thí sinh cho các điểm thi, danh sách huy động hơn 10.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác thi.
Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên ngày 15.6, ông Lê Hoài Nam, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết Sở đang tiến hành các công việc chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT dự kiến diễn ra vào đầu tháng 7 theo quy định của Bộ.

Thí sinh khai hồ sơ đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học năm 2021

Đào Ngọc Thạch

Cụ thể, Sở thường xuyên phối hợp với Sở Y tế sàng lọc, cung cấp và cập nhật danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác thi và thí sinh thuộc các diện F0, F1, F2, đồng thời lên kế hoạch thực hiện xét nghiệm sàng lọc Covid-19 đối với cán bộ, giáo viên làm công tác thi và xét nghiệm cho tất cả cán bộ được cách ly làm nhiệm vụ thi.
Ông Nam cho hay Sở chỉ đạo các trường, điểm thi thông báo công khai, đầy đủ, rõ ràng các quy định về kỳ thi (thời gian thi, môn thi, nội quy, quy chế thi...) và các biện pháp đảm bảo an toàn, phòng dịch Covid-19 cho cán bộ, giáo viên và HS biết để thực hiện nghiêm túc. Bên cạnh đó, trang bị dung dịch sát khuẩn và khẩu trang dự phòng cho tất cả các điểm thi, điểm in sao đề thi, điểm chấm thi.
Để an toàn cho thí sinh, giáo viên, các thành viên tham gia trong suốt kỳ thi, TP.HCM đề nghị lực lượng y tế địa phương phối hợp, hỗ trợ công tác phòng chống dịch tại các điểm thi, điểm in sao đề thi, điểm chấm thi. Bố trí tại mỗi điểm 1 cán bộ y tế trực trong thời gian thi, thực hiện khử khuẩn trước ngày bắt đầu làm việc 1 ngày và sau khi hoàn tất nhiệm vụ. Hỗ trợ phương tiện và nhân sự thực hiện đo thân nhiệt cho các thí sinh vào đầu mỗi buổi thi.
Đặc biệt, trong thời điểm dịch Covid-19 đang diễn biến khá phức tạp, ông Lê Hoài Nam cho hay thực hiện theo chỉ đạo của UBND TP, Sở sẽ phối hợp với các sở, ban ngành để tăng cường và siết chặt công tác phòng, chống dịch. Tùy điều kiện thực tế, Sở sẽ báo cáo cụ thể với UBND TP.HCM cũng như Bộ GD-ĐT về công tác thi tốt nghiệp THPT.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.