Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2007: Nhiều trường đạt kết quả quá thấp!

14/06/2007 23:07 GMT+7

* Cho phép chấm các bài phạm quy >>Nguyễn Đức Duy - Thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT tại TP.HCM >>TP.HCM: Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp 95,1%; 13 trường có 100% thí sinh tốt nghiệp

Cho đến thời điểm này, phần lớn các địa phương trong cả nước đã chấm xong kết quả tốt nghiệp THPT và bổ túc THPT năm 2007. Đúng như nhận định của những người trong và ngoài ngành giáo dục, kết quả tốt nghiệp ở tất cả các địa phương đều giảm mạnh so với năm 2006.

Năm 2006 là năm có số thí sinh đỗ kỳ thi tốt nghiệp THPT và bổ túc THPT cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Nếu như năm 2005, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT toàn quốc là 90,62% thì năm 2006 có tới 93,78%. Địa phương đứng đầu cả nước về tỷ lệ đỗ tốt nghiệp là Nam Định với 99,87%; tiếp đến là những tỉnh thành như Bắc Ninh: 99,41%; Hà Tây: 99,32%; Thái Bình: 99,32%; Hải Phòng: 99,18%; Hà Nam: 99,00%... Tổng số thí sinh đỗ tốt nghiệp bổ túc THPT cũng cao hơn năm 2005, với 86,29%. Tuy nhiên, cũng xin nhắc lại, năm 2006 cũng là năm "phát lộ" nhiều nhất số vụ sai phạm trong thi cử do chính các giám thị trông thi phát hiện.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT và bổ túc THPT năm 2007 là năm đầu tiên thực hiện cuộc vận động "2 không", chống bệnh thành tích và gian lận trong thi cử. Với nhiều biện pháp mạnh trong công tác thanh kiểm tra, giám sát, kỳ thi tốt nghiệp 2007 đã được đánh giá có sự chuyển biến tích cực. Và để được xã hội thừa nhận là một kỳ thi nghiêm túc, các địa phương trong cả nước phải đối mặt với sự thật về chất lượng đào tạo của địa phương mình. Tại Nam Định, năm nay tỷ lệ đỗ giảm đáng kể: đỗ tốt nghiệp THPT 90,31% (2006: 99,87%); bổ túc THPT 59,73% (2006: 99,61%). Hai trường đỗ 100% là trường chuyên Lê Hồng Phong và THPT Trần Hưng Đạo. Hai trường THPT Giao Chỉ A và THPT Tống Văn Trân đỗ 99,9%. Tuy nhiên, Nam Định vẫn giữ được "phong độ" so với mặt bằng chung trong cả nước. Ông Nguyễn Tất Thắng, Giám đốc Sở GD-ĐT Nam Định đã có thể "thở phào".

Thái Bình - một địa phương đứng trong top năm 2006 - năm nay tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT chỉ đạt 86,39% (2006: 99,32%); bổ túc THPT: 68,45%. Hải Phòng cũng "tụt hạng", đỗ tốt nghiệp THPT là 76,8% (năm 2006: 99,18%). Trường đỗ cao duy nhất là THPT Thái Phiên đạt 100%. Thấp nhất là trường THPT dân lập Phan Chu Trinh: chưa đến 8% học sinh đỗ tốt nghiệp.

Một trong những địa phương hàng chục năm nay chưa bao giờ tỷ lệ đỗ tốt nghiệp dưới 90% là Hải Dương thì năm nay chỉ đạt 77,96%. Trường đạt tỷ lệ thấp nhất là THPT bán công Cẩm Giàng: 25,73%. Một địa phương khác ở khu vực phía Bắc cũng được xếp trong hàng top là Vĩnh Phúc, năm 2006 đạt tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT là 98,37%, năm nay "khiêm tốn" hơn đạt 79,47%; bổ túc THPT chỉ đỗ 29,28%.

Những địa phương vùng cao vẫn trong nhóm có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp thấp. Bắc Giang có hơn 61% thí sinh đỗ tốt nghiệp THPT và 14,6% đỗ bổ túc THPT. Trường có tỷ lệ thí sinh đỗ thấp nhất là Cao đẳng nghề số 2, đỗ 0,85%. Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT của Lạng Sơn năm nay là 55% (2006: 83%); bổ túc THPT: 24%, nhưng so với các tỉnh miền núi phía Bắc như Cao Bằng, Bắc Kạn, Sơn La, Tuyên Quang, Hòa Bình, thì Lạng Sơn vẫn xếp thứ hạng cao nhất. Ở những địa phương này, tỷ lệ thí sinh đỗ tốt nghiệp phân hóa rất rõ. Các trường ở thành phố, thị trấn, thị xã có số lượng thí sinh thi đỗ rất cao, có trường đỗ tới 99-100%. Những trường ở các vùng sâu, vùng xa thì tỷ lệ thi đỗ rất thấp. Lai Châu là một ví dụ. Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT của Lai Châu năm nay là 45,97%; Bổ túc THPT: 23,84%. Các trường như trường chuyên Lê Quý Đôn, trường Dân tộc nội trú tỉnh vẫn giữ được tỷ lệ đỗ tương đương năm ngoái, thậm chí trường Dân tộc nội trú còn đạt cao hơn 94,64%, nhưng những trường có tỷ lệ đỗ thấp nhất vẫn là THPT Mường Nhà 6,86%; THPT Mường Luân: 13,04%.

Còn một số địa phương như Hà Tây, Thanh Hóa (đang chấm các môn trắc nghiệm), Bắc Ninh, Hà Giang, Hòa Bình, Nghệ An... chưa công bố kết quả tốt nghiệp THPT và bổ túc THPT, tất cả các tỉnh chấm xong đều đã có phương án tổ chức bồi dưỡng cho học sinh ngay trong dịp hè.

Cho phép chấm các bài phạm quy

Trao đổi với Thanh Niên vào lúc 19 giờ tối qua, ông Bành Tiến Long, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT cho biết: "Trước hết phải khẳng định đề thi năm nay rành mạch, rõ ràng. Các văn bản hướng dẫn về thi trắc nghiệm của Bộ ban hành rất sớm. Các trường cũng tập huấn cho học sinh làm quen với hình thức thi trắc nghiệm từ sớm nhưng một số thí sinh vẫn mắc phải sai lầm. Số thí sinh làm sai phần đề thi riêng rất ít so với tổng số thí sinh dự thi trên cả nước (chiếm chưa tới một phần ngàn). Bộ tạo cơ hội cho những em này bằng cách: chỉ chấm phần thi chung, phần phạm quy sẽ không chấm".

Đây mới chỉ là phát biểu của Thứ trưởng Bộ GD-ĐT với báo chí về vấn đề này. Tại TP.HCM có 18 bài thi trong tình trạng này, chiều qua vẫn xếp vào diện không chấm vì Sở GD-ĐT vẫn chờ văn bản chính thức của Bộ gửi về. Một lãnh đạo Bộ GD-ĐT cho biết: Hạn cuối cùng là ngày 17.6, các địa phương phải công bố kết quả tạm thời cho học sinh.

Thu Hồng - B.Thanh

Thu Hồng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.