Kỹ sư trẻ được chọn làm đại sứ trí tuệ nhân tạo

Hà Ánh
Hà Ánh
16/02/2018 09:00 GMT+7

Huỳnh Chí Kiên (26 tuổi) là người đầu tiên được Tập đoàn nVIDIA (Mỹ) chọn làm đại sứ về lĩnh vực trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam.

Theo đó, nVIDIA sẽ cử chuyên gia tới Việt Nam đào tạo trực tiếp cho Kiên những kiến thức về học sâu, một lĩnh vực quan trọng về trí tuệ nhân tạo (AI) ngày nay. Khi đã trở thành một chuyên gia về lĩnh vực này, Kiên sẽ có nhiệm vụ truyền đạt kiến thức của mình cho người khác ngay tại Việt Nam.
Để “lọt tầm ngắm” của tập đoàn này, Kiên phải hội tụ nhiều ưu điểm. Trước hết là bề dày kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực AI. Bên cạnh hồ sơ cá nhân, Kiên phải tự mình thực hiện một đoạn phim ngắn trình bày về bản thân mình để đối tác kiểm tra kiến thức và kỹ năng truyền đạt.
Ngay từ khi còn theo học tại Trường THPT chuyên Tiền Giang (thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang), cậu học sinh Huỳnh Chí Kiên đã có những đam mê và năng khiếu về lĩnh vực công nghệ thông tin. Năm lớp 11, Kiên đã giành giải ba cuộc thi sáng tạo trẻ thành phố Mỹ Tho với sản phẩm dự thi là phần mềm đố vui. Chính giải thưởng này đã định hướng cho Kiên lựa chọn theo học ngành khoa học máy tính tại Trường đại học Bách khoa TP.HCM.
Dù đến năm cuối cùng bậc đại học, Kiên mới chọn hướng nghiên cứu chuyên sâu về thị giác máy tính (một lĩnh vực của AI) nhưng chỉ trong một năm Kiên đã có tới 2 bài báo khoa học được công bố. Trong đó, một bài đăng trên tạp chí khoa học Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam và một bài công bố tại hội nghị khoa học quốc tế tại Trung Quốc. Tiếp tục theo đuổi hướng nghiên cứu này khi học cao học, Kiên cho ra đời thêm 3 bài báo được công bố trong các hội nghị khoa học quốc tế.
Không chỉ mang tính học thuật, những nghiên cứu mà Chí Kiên thực hiện có giá trị ứng dụng thực tiễn cao. Dù còn đi học nhưng Chí Kiên đã là một thành viên chủ chốt của Trường đại học Bách khoa TP.HCM tham gia các đề tài nghiên cứu về giao thông thông minh cho TP.HCM. Với những nghiên cứu sâu về thị giác máy tính, nhóm nghiên cứu của Kiên đã tham gia đắc lực vào việc cải thiện tình trạng kẹt xe.
Huỳnh Chí Kiên hiện đang là nghiên cứu viên của hai phòng thí nghiệm tại Trường đại học Bách khoa TP.HCM. Dù nhận được nhiều đề nghị làm việc với mức lương hàng ngàn USD nhưng thạc sĩ này vẫn đang ấp ủ con đường học cao hơn về lĩnh vực AI. Kiên cho biết đang chờ kết quả hồ sơ xin học bổng cho chương trình nghiên cứu sinh tại các trường đại học của Mỹ vì muốn trở thành một chuyên gia thực sự trong lĩnh vực này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.