Kỹ sư 9X về quê trồng nông sản sạch

Thanh Dũng
Thanh Dũng
09/02/2018 10:05 GMT+7

Tốt nghiệp đại học ngành công nghệ sinh học, thay vì bám trụ thành phố làm kỹ sư, Trần Thanh Tiền lại về quê làm ruộng.

Anh Trần Thanh Tiền (26 tuổi, ngụ ấp Long Hưng, xã Long Thuận, H.Hồng Ngự, Đồng Tháp), cho biết sau khi tốt nghiệp đại học, năm 2015, anh tham gia khóa học kéo dài 11 tháng tại Israel. Tận mắt chứng kiến nền nông nghiệp hiện đại ở nước bạn, anh đã có sự thay đổi rất lớn đến lựa chọn tương lai của mình.
Về nước, anh kêu gọi bạn bè cùng nhau mở trang trại làm nông sản sạch. Năm 2016, anh đầu tư trồng dưa lưới sạch theo tiêu chuẩn VietGAP trên mảnh đất rộng 3.000 m2 của gia đình. Áp dụng những gì đã học ở nước bạn, anh sử dụng điện thoại di động thông minh cài đặt các thông số như ánh sáng, nhiệt độ để theo dõi chế độ chăm sóc dưa, sử dụng phân bón khi cần thiết…
Ngoài ra, anh còn ứng dụng kỹ thuật tưới nhỏ giọt cho dưa lưới bằng cách bấm điện thoại kích hoạt hệ thống sẽ tự tưới nước bớt hao tốn công sức và tiết kiệm nước.
Tết này, anh Tiền dùng kỹ thuật cho nổi chữ tự nhiên trên trái dưa lưới với các chữ “phát, tài, lộc, thọ”… Ngay lập tức, sản phẩm dưa lưới nổi chữ độc đáo của anh đã gây chú ý nhiều nơi.
Anh Tiền cho biết chỉ trong tháng 1.2018 anh đã bán sạch 50 cặp dưa lưới nổi chữ với giá 300.000 - 400.000 đồng/cặp (mỗi cặp nặng 2 - 3 kg), trong khi đó dưa lưới thông thường giá chỉ 42.000 đồng/kg. Hầu hết sản phẩm dưa lưới nổi chữ được các siêu thị, cửa hàng ở ĐBSCL đặt mua. Với thành công bất ngờ này, anh Tiền dự định sang năm sẽ đầu tư làm dưa lưới nổi chữ với số lượng nhiều hơn để cung ứng thị trường tết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.