Kỷ niệm 50 năm hải quân đánh thắng trận đầu

05/08/2014 03:20 GMT+7

Ngày 4.8, tại TP.Hải Phòng, Quân chủng Hải quân kỷ niệm 50 năm đánh thắng trận đầu. Theo đó, ngày 2.8.1964, phát hiện tàu khu trục Mỹ Maddox khiêu khích tại vùng biển miền Bắc, Bộ Tư lệnh hải quân đã cử phân đội 3, tiểu đoàn 135 phục kích, đánh đuổi tàu chiến Mỹ, đồng thời bắn rơi 1 máy bay, bắn bị thương một chiếc khác.

Sau đó, lấy cớ bị tấn công trên vùng biển quốc tế, ngày 5.8, Mỹ đồng loạt tấn công bằng không quân vào các căn cứ hải quân VN từ Quảng Ninh đến Quảng Bình và bị Hải quân nhân dân VN cùng các lực lượng khác bắn rơi 8 máy bay, bắt sống phi công. Ngày 2 và 5.8 sau đó được ghi nhận là ngày đánh thắng trận đầu của Hải quân nhân dân VN. Phát biểu tại buổi lễ, đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định chiến thắng trận đầu là mốc son lịch sử, đồng thời là bài học quý cho Hải quân nhân dân VN không chỉ trong quá khứ mà cả trong giai đoạn mới.

Lưu Quang Phổ

>> Người trong cuộc kể về chiến thắng trận đầu của Hải quân Việt Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.