Kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng H.Hải Lăng

20/03/2015 09:28 GMT+7

Đêm 18.3, chính quyền và nhân dân H.Hải Lăng (Quảng Trị) đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng huyện (19.3.1975-19.3.2015) và nhận Huân chương lao động hạng nhất. Hải Lăng là địa phương cuối cùng được giải phóng của tỉnh Quảng Trị, trước khi trở thành vùng đệm để quân và dân ta tiến vào giải phóng Thừa Thiên-Huế.

Đêm 18.3, chính quyền và nhân dân H.Hải Lăng (Quảng Trị) đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng huyện (19.3.1975-19.3.2015) và nhận Huân chương lao động hạng nhất. Hải Lăng là địa phương cuối cùng được giải phóng của tỉnh Quảng Trị, trước khi trở thành vùng đệm để quân và dân ta tiến vào giải phóng Thừa Thiên-Huế.

Kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng H.Hải LăngHội đua thuyền được tổ chức sôi nổi trên hồ Khe Chè
Sau 40 năm phát triển, H.Hải Lăng có tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt bình quân hơn 12%/năm, thu nhập bình quân gần 19 triệu đồng/người/năm. Cũng nằm trong dịp kỷ niệm này, các sở ngành liên quan đã cùng với UBND H.Hải Lăng đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi khác như: đua thuyền truyền thống trên hồ Khe Chè, triển lãm mỹ thuật “Đất và người Hải Lăng”, tổ chức hội trại thanh niên với chủ đề “Tuổi trẻ Hải Lăng tiếp bước truyền thống anh hùng”.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.