Ký nhiều văn kiện hợp tác Việt Nam - Vương quốc Anh

24/01/2013 03:35 GMT+7

Chiều 22.1 theo giờ địa phương, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thủ đô London, bắt đầu chuyến thăm chính thức Vương quốc Anh theo lời mời của Thủ tướng Anh David Cameron. Tổng bí thư và đoàn đại biểu đã đến thăm đại sứ quán, gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Vương quốc Anh; dự lễ ra mắt mạng lưới Những người bạn của Việt Nam.

Cùng ngày, tại Phủ Thủ tướng Anh, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Thủ tướng David Cameron. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn thúc đẩy quan hệ kinh tế - thương mại, hợp tác đầu tư giữa Vương quốc Anh và Việt Nam, tăng nhanh thương mại hai chiều, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, trong đó có việc đề nghị Anh tăng thêm học bổng cho sinh viên Việt Nam, đồng thời tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng an ninh.

Dịp này, hai nước đã ký kết các văn kiện: Bản ghi nhớ về trao đổi thông tin xuất nhập cảnh giữa Bộ Công an CHXHCN Việt Nam và Cơ quan Biên giới của Vương quốc Anh; Kế hoạch hành động Việt Nam - Anh 2013; Thỏa thuận giữa Bộ Quốc phòng CHXHCN Việt Nam và Bộ Quốc phòng Vương quốc Anh về thành lập nhóm công tác song phương về hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng; Bản ghi nhớ về thành lập Trường đại học Việt - Anh tại Đà Nẵng.

Sáng 23.1, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến đặt hoa tại Biển tưởng niệm Bác Hồ, tại thủ đô London. Tổng bí thư đã tham quan khu bếp, nơi Bác Hồ từng làm việc trong khoảng thời gian 1913-1917.

TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.