Kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5: Hàng ngàn ô tô, xe máy rồng rắn qua cầu Rạch Miễu

02/05/2021 20:17 GMT+7

Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng của CSGT 2 tỉnh Tiền Giang và Bến Tre nên hôm nay, 2.5, hàng ngàn ô tô, xe máy có thể lưu thông chậm qua cầu Rạch Miễu, không còn cảnh kẹt xe kinh hoàng như trước đó.

Ngày 2.5, hàng ngàn ô tô, xe máy rồng rắn nối đuôi nhau qua cầu Rạch Miễu để về TP.HCM và các tỉnh miền Đông sau kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5 kéo dài.

Dòng xe tuy đông nhưng không ùn tắc

ẢNH: LÊ LANG

Theo ghi nhận, từ sáng sớm 2.5, lực lượng CSGT 2 tỉnh Tiền Giang và Bến Tre đã phối hợp nhịp nhàng trong điều tiết giao thông, cho phương tiện lưu thông trật tự qua cầu Rạch Miễu. CSGT Tiền Giang nhiều lần cắt phương tiện hướng Tiền Giang lên cầu Rạch Miễu để ‘biến’ cầu Rạch Miễu thành một chiều, ưu tiên hướng Bến Tre sang Tiền Giang. Nhờ vậy mà dòng xe tuy rất đông nhưng vẫn lưu thông chậm qua cầu Rạch Miễu, có lúc chỉ ùn ứ cục bộ.

Phương tiện ken đặc trên QL60, hướng từ Bến Tre sang Tiền Giang

ẢNH: LÊ LANG

Trên QL1, đoạn qua ngã tư Lương Phú, ngã tư Đồng Tâm, vòng xoay cao tốc luôn có lực lượng CSGT và TTGT túc trực điều tiết giao thông. Đến 16 giờ cùng ngày, lượng phương tiện tuy đông nhưng không ùn tắc. 
Tương tự, trên cầu Rạch Miễu, đến 18 giờ cùng ngày, lượng phương tiện vẫn còn rất đông nên phải chậm chạp qua cầu Rạch Miễu nhưng không có cảnh kẹt xe kinh hoàng như ngày 30.4. Tuy nhiên, lực lượng CSGT vẫn phải căng mình điều tiết giao thông. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.