Kỷ lục gia thế giới Mai Đình Tới ‘khoe’ 10 loại nhạc cụ tự chế bên sông Hương

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
15/06/2022 16:08 GMT+7

Nghệ sĩ, kỷ lục gia thế giới Mai Đình Tới cho biết, ông vừa được ban tổ chức Festival Huế 2022 mời tham gia biểu diễn và dành riêng một sân khấu để "khoe" các nhạc cụ tự chế trên sân khấu cầu Gỗ Lim bên bờ sông Hương.

Tham dự Festival Huế lần này, nghệ sĩ - kỷ lục gia thế giới Mai Đình Tới đem đến khán giả đất cố đô hơn 10 loại nhạc cụ tự chế khác nhau, trong đó có nhiều loại nhạc cụ mới vừa sáng tạo năm 2022. Buổi biểu diễn các nhạc cụ tự chế độc đáo của nghệ sĩ - kỷ lục gia thế giới Mai Đình Tới diễn ra vào ngày 26 và 28.6.

Ông David Moline - Phó Tổng thư ký Tổ chức Kỷ lục Mỹ, Đại diện Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings) tại Mỹ và TS Thang Văn Phúc – Chủ tịch Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam trao bằng WorldKings cho nghệ sĩ, kỷ lục gia Mai Đình Tới

VietKings

"Thật vinh dự khi được Ban Tổ chức Festival Huế 2022 dành cho một sân khấu riêng ngay bên bờ sông Hương để biểu diễn gần 1 giờ đồng hồ phục vụ du khách trong và ngoài nước với các nhạc cụ tự chế độc đáo mà tôi đã từng lập kỷ lục thế giới trong thời gian vừa qua", nghệ sĩ Mai Đình Tới hồ hởi cho biết.

Tại Việt Nam, Mai Đình Tới là người sáng tạo và biểu diễn thành công những dụng cụ tự chế từ dây ống nước, kéo đàn dây điện, thổi dàn chai nước ngọt, gõ chén, chuông, thổi sáo bằng hai lỗ mũi, thổi lá cây, kéo đàn cò bằng miệng…Trước đây, trong chương trình Hội ngộ kỷ lục gia lần thứ 23 tại TP.HCM, “quái kiệt” Mai Đình Tới từng bước lên đài vinh dự nhận danh hiệu Kỷ lục gia châu Á do Tổ chức Kỷ lục gia châu Á tại Faridabad (Ấn Độ) xác lập.

Theo thông tin từ Tổ chức Kỷ lục Việt Nam: "Mai Đình Tới là một người nghệ sĩ tài hoa có biệt danh là 'phù thủy nhạc cụ' trong cộng đồng Kỷ lục gia, với một vóc dáng nhỏ bé nhưng ở anh lại tỏa ra một nguồn năng lượng rất lớn. Có thể thấy, từ những chiếc ống nhựa, chai lọ hay bóng đèn đến cả kệ sách, ly chén, ống pô xe máy… gần như dụng cụ, vật liệu nào vào tay anh cũng dễ dàng biến thành những loại nhạc cụ độc đáo. Tính đến nay kỷ lục gia Mai Đình Tới đã có trong tay bộ sưu tập hơn 30 nhạc cụ tái chế. Chúng được anh mang tới các điểm lưu diễn trong và ngoài nước, và dù đi đến đâu cũng luôn gây sự kinh ngạc, thán phục từ khán giả lẫn những người hoạt động chuyên môn âm nhạc lâu năm".

Tính đến nay, kỷ lục gia thế giới Mai Đình Tới đã có trong tay bộ sưu tập hơn 30 nhạc cụ tự chế

Festival Huế luôn là chương trình mang đậm bản sắc Huế rất được yêu thích

T.L

Được biết, Festival Huế 2022 là Festival đầu tiên được tổ chức theo định hướng bốn mùa, điểm nhấn là Tuần lễ Festival văn hóa, nghệ thuật mang tầm quốc gia, quốc tế với chủ đề Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển (diễn ra từ ngày 25 – 30.6.2022), với một số chương trình, lễ hội đã tạo được thương hiệu ở các kỳ Festival Huế trước đây.

Chương trình nghệ thuật khai màn Festival Huế 2022 diễn ra 20 giờ ngày 25.6.2022 tại Quảng trường Ngọ Môn. Tiếp đó là Lễ hội đường phố Sắc màu văn hóa, từ 16 giờ 30 phút từ ngày 26.6 đến 28.6, với hình thức quảng diễn đường phố sôi động của các đoàn nghệ thuật trong nước và quốc tế, khai thác giá trị di sản văn hóa Huế, văn hóa vùng miền của các quốc gia trên thế giới.

Chương trình biểu diễn của các đoàn nghệ thuật trong nước và quốc tế: Từ 19 giờ 30 đến 22 giờ các ngày 26 – 29.6 tại các sân khấu Quốc Tử Giám, Bia Quốc Học, Cồn Dã Viên, Công viên 3/2.

Tham dự có các đoàn nghệ thuật nổi tiếng trong nước và quốc tế như ban nhạc Kid Francescoli (Pháp), nghệ sĩ Konoba (Wallonie-Bruxelles, Bỉ), ban nhạc Gute Gute (Israel), nghệ sĩ Violon Hoàng Rob, ban nhạc Da LAB, Chillies… sẽ mang đến những chương trình biểu diễn thú vị, giàu bản sắc.

Các chương trình khác, gồm: Âm nhạc Trịnh Công Sơn lúc 20 giờ ngày 27.6 tại sân khấu Ngọ Môn, với sự tham gia của nhiều ca sĩ nổi tiếng và các ca sĩ trẻ hát nhạc Trịnh rất được hâm mộ hiện nay.

Hoàng cung giao hòa vào ngày 29.6 tại Đại Nội, là chương trình nghệ thuật thể hiện âm sắc cung đình và những ca khúc về Huế xưa được kết cấu bằng nghệ thuật sắp đặt cảnh trí và ánh sáng tại không gian từ Ngọ Môn đến điện Thái Hòa.

"Phù thủy" Mai Đình Tới

NVCC

Cùng với chương trình của phù thủy Mai Đình Tới mang đến hết sự độc đáo là các hoạt động đồng hành, hưởng ứng bao gồm: Lễ hội ẩm thực Kinh đô Huế với bốn phương; Chợ quê ngày hội; Lễ hội ẩm thực đường phố; Lễ hội Khinh khí cầu; Ngày hội Áo dài cộng đồng Huế; Đêm nhạc EDM; Hội chợ thương mại Quốc tế; Phố đêm Hoàng Thành; Giải đua thuyền SUP; cùng với các cuộc hội thảo, trưng bày và triển lãm mỹ thuật… vô cùng phong phú và hấp dẫn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.