Kỷ luật 7 cán bộ Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Thanh Hóa

01/01/2015 10:44 GMT+7

Ngày 31.12, ông Mai Xuân Liêm, Giám đốc Sở GT-VT Thanh Hóa cho biết, đã ký quyết định kỷ luật 3 lãnh đạo và 4 đăng kiểm viên Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Thanh Hóa (Trung tâm).

Ngày 31.12, ông Mai Xuân Liêm, Giám đốc Sở GT-VT Thanh Hóa cho biết, đã ký quyết định kỷ luật 3 lãnh đạo và 4 đăng kiểm viên Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Thanh Hóa (Trung tâm).

Theo đó, ông Lâm Minh Phúc, Giám đốc Trung tâm bị khiển trách vì thiếu trách nhiệm để các cán bộ, nhân viên cấp dưới vi phạm quy định của Bộ GT-VT. Hai phó giám đốc của trung tâm này là ông Nguyễn Ngọc Thái và ông Lê Thanh Tùng bị cảnh cáo vì đã không thực hiện đúng trách nhiệm quản lý, để viên chức thuộc quyền quản lý, phụ trách ký và cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn cho xe xi téc trái với quy định. 4 đăng kiểm viên khác gồm các ông Phạm Tuân, Nguyễn Hồng Ngọc, Phạm Thanh Minh và Trịnh Giang Nam đều bị cảnh cáo do không thực hiện đúng quy trình kiểm định xe xitéc theo quy định.
Sở GT-VT Thanh Hóa đồng thời yêu cầu Trung tâm bố trí công việc không liên quan đến quy trình đăng kiểm xe cơ giới trong thời hạn 1 năm đối với các ông: Lê Thanh Tùng, Phạm Tuân, Phạm Thanh Minh, Nguyễn Hồng Ngọc, Trịnh Giang Nam và 6 tháng đối với ông Nguyễn Ngọc Thái.
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.