Kỷ luật 4 cán bộ Bệnh viện Nhi Hải Dương

26/01/2017 10:44 GMT+7

Ngày 25.1, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Hải Dương đã công bố 4 quyết định kỷ luật Đảng với các cán bộ tại Bệnh viện Nhi Hải Dương.

Theo quyết định được công bố, ông Phạm Quang Huy, Trưởng phòng Tổ chức bệnh viện bị cách chức Đảng ủy viên nhiệm kỳ 2015 - 2020, vì đã tham mưu đề xuất ký hợp đồng, đề bạt, quy hoạch cán bộ sai nguyên tắc dẫn đến 74 lao động ở bệnh viện này bị chậm dứt hợp đồng vào cuối năm 2015.
Cũng liên quan đến chế độ dân chủ và quy trình, thủ tục khi ký hợp đồng với 74 lao động kể trên, ông Bùi Văn Chân, nguyên Phó giám độc Bệnh viện Nhi Hải Dương cũng bị kỷ luật. Ông Chân còn có thêm sai phạm trong việc tự ý phê duyệt sai thầm quyền việc bổ sung, điều chỉnh thay đổi thiết kế dự án, nghiệm thu sai khối lượng thi công công trình Bệnh viện Nhi Hải Dương giai đoạn 1. Ông Chân bị hình thức kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.
Bà Đỗ Thị Thanh Xuân, nguyên Giám đốc bệnh viện cũng được xác định có sai phạm phải kỷ luật. Tuy nhiên, bà Xuân đang bị bệnh nên Ủy ban kiểm tra tỉnh Hải Dương tạm hoãn quy trình kỷ luật.
Ngoài ra, bà Lê Thi Thanh Xuân, Trưởng khoa Dược của bệnh viện bị kỷ luật khiển trách vì vi phạm những điều đảng viên không được làm.
Theo đó trong quá trình kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm với bà Nguyễn Thị Thức, Giám đốc Bệnh viện Nhi Hải Dương với một số nội dung liên quan đến mình thì bà Lê Thị Thanh Xuân đã làm đơn kêu cứu, có tính chất khiếu nạn gửi nhiều nơi. Việc này tạo dư luận xấu, gây ngờ vực của quần chúng với tổ chức cấp trên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.