Kỳ lạ người phụ nữ sống cùng mảnh mìn trong tim suốt 45 năm

26/08/2016 10:09 GMT+7

Trường hợp bệnh nhân có dị vật trong tim vô cùng hiếm gặp. Bệnh nhân lại chung sống hòa bình với mảnh mìn trong tim suốt... 45 năm thì càng kỳ diệu hơn. Theo bác sĩ, đây là trường hợp "chưa có ca tương tự được tìm thấy trong các báo cáo y văn thế giới”.

Chiều 25.8, Tiến sĩ – bác sĩ Nguyền Hoàng Định, Trưởng Khoa phẫu thuật tim mạch Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM, cho biết về trường hợp bệnh nhân vừa được phẫu thuật thành công tại Bệnh viện ĐH Y dược TP.HCM và “chưa có ca tương tự được tìm thấy trong các báo cáo y văn thế giới”.
Bệnh nhân nữ M.T.T. (59 tuổi, hiện ngụ tại phường 9, Q.Gò Vấp, TP.HCM) nhập viện ngày 19.8. Theo lời bệnh nhân, hơn một năm nay, bà thấy mệt khi gắng sức, thường khó thở. Thời gian gần đây, bệnh nhân thường xuyên hồi hộp đánh trống ngực và khó thở tăng lên.

tin liên quan

'Ngậm' hàm răng giả trong cổ hơn 2 năm không biết
Cuối năm lên TP.HCM chơi, anh Huy ghé Bệnh viện Tai Mũi Họng khám thử xem vì sao hai năm nay bị đổi giọng, khan tiếng. Kết quả, bác sĩ phát hiện một mảnh của hàm răng giả đã 'làm ổ' trong thanh, khí quản của anh.
Tại Bệnh viện ĐH Y dược TP.HCM, qua thăm khám và siêu âm tim, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị hở van 3 lá rất nặng, tim phải dãn lớn và chỉ định phẫu thuật sửa van 3 lá.
Tuy nhiên, qua phim phim X-quang ngực thẳng và chụp mạch vành, các bác sĩ vô cùng kinh ngạc khi phát hiện trong tim của bệnh nhân có một mảnh dị vật cản quang.
Qua nhiều chẩn đoán hình ảnh khác, hội chẩn và bàn bạc với gia đình và người bệnh, bác sĩ Định đã quyết định phẫu thuật nội soi tim để sửa van 3 lá và lấy dị vật cho bệnh nhân.
Lúc này, bệnh nhân mới kể lại, cách đây 45 năm, khi đang đi thăm vườn dừa tại Bến Tre cùng mẹ và cô hàng xóm, ba người vô tình đạp phải mìn chôn dưới đất. Cả ba đều bị thương, trong đó bệnh nhân bị thương nặng nhất. Lúc bấy giờ, bệnh nhân đã được đưa đi cấp cứu tại một bệnh viện TP.HCM và được các bác sĩ Hàn Quốc phẫu thuật lấy các mảnh mìn ở bụng và ngực, cứu sống tính mạng. Tuy nhiên, bệnh nhân cũng không ngờ vẫn còn một mảnh mìn sót lại trong tim mình suốt… 45 năm nay.
Hình ảnh dị vật (đen nhỏ, bên trái - ảnh trái) trên phim chụp và đã được lấy ra ngoài sau ca phẫu thuật (ảnh phải) - Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Vào ngày 22.8, ca mổ lấy mảnh mìn và sửa van 3 lá cho bệnh nhân này được các bác sĩ Bệnh viện ĐH Y dược thực hiện hơn 3 giờ 30 phút, bằng phương pháp mổ nội soi. Dị vật được lấy ra là mảnh sắt 4x12 mm, van 3 lá của bệnh nhân được sửa.
Đặc biệt, với kỹ thuật mổ tim nội soi, bệnh nhân chỉ bị một đường mổ nhỏ dài 4-5cm và phục hồi sau mổ nhanh hơn.
Hiện nay, bệnh nhân đã phục hồi sức khỏe.
“Tìm và lấy dị vật trong tim là vô cùng khó khăn vì rất khó xác định vị trí của dị vật. Đồng thời, với tim, các bác sĩ không thể mổ mở rộng để thám sát, tìm kiếm dị vật. Vì vậy, đây là ca phẫu thuật hi hữu mà chúng tôi chưa tìm thấy trường hợp nào tương tự được báo cáo trong y văn thế giới”, bác sĩ Định nhận định.
Theo bác sĩ Định, một người bị tổn thương tim nếu đưa đến bệnh viện can thiệp kịp thời thì tỉ lệ cứu sống cũng chỉ là 50%. Vì vậy, việc bệnh nhân có một mảnh mìn trong tim mà vẫn sống gần như bình thường suốt 45 năm qua thì đúng là kỳ diệu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.