Kỳ lạ cụ bà ngửi được người mắc bệnh Parkinson

Ngọc Quý
Ngọc Quý
13/09/2022 10:43 GMT+7

Parkinson là bệnh thoái hóa thần kinh với đặc trưng là run tay, chân. Bà Joy Milne ở Scotland lại có khả năng ngửi được mùi đặc biệt ở người Parkinson, từ đó giúp các nhà khoa học nghiên cứu để tìm ra cách chẩn đoán sớm bệnh.

Các tổn thương thần kinh ở người bị bệnh Parkinson sẽ tiến triển trong nhiều năm và ngày càng nghiêm trọng. Tế bào thần kinh trong não sẽ chết dần, dẫn đến giảm nồng độ chất dẫn truyền thần kinh dopamine trong não, nhật báo The Guardian (Anh).

Parkinson là bệnh thoái hòa thần kinh, xuất hiện tình trạng các tế bào thần kinh trong não chết dần

SHUTTERSTOCK

Các triệu chứng điển hình của Parkinson là run không tự chủ ở bàn tay, cánh tay, chân, di chuyển chậm, cơ cứng và khó linh hoạt. Các nghiên cứu cho thấy cứ 500 người thì có 1 người bị bệnh Parkinson.

Phần lớn bệnh nhân Parkinson bắt đầu có triệu chứng từ sau 50 tuổi. Cứ 20 người bệnh thì có 1 người bắt đầu có triệu chứng khi chưa đến 40 tuổi.

Hiện tại, y học thế giới vẫn chưa tìm ra cách để chữa khỏi bệnh Parkinson. Do đó, phát hiện sớm có ý nghĩa rất quan trọng đối với người bệnh, giúp họ kiểm soát triệu chứng và sống chung với bệnh.

Trong khi đó, bà Joy Milne (72 tuổi, ở thành phố Perth của Scotland) lại có khứu giác siêu nhạy có thể ngửi ra mùi đặc trưng phát ra từ cơ thể người bị bệnh Parkinson. Đây có thể là phát hiện đột phá giúp các nhà khoa học nghiên cứu để tìm ra cách chẩn đoán sớm bệnh Parkinson.

Khả năng của bà Joy đã có từ rất lâu, khi cả bà và chồng là ông Les còn trẻ. Khi ông Les 33 tuổi, bà Joy đã nhận thấy một mùi khác lạ xuất hiện ở chồng. Khoảng 12 năm sau, ông Les bắt đất đầu khởi phát triệu chứng Parkinson.

Các nhà khoa học đã bị thu hút với khả năng này của bà Joy. Nhóm nghiên cứu do giáo sư Perdita Barran và tiến sĩ Tilo Kunath của Đại học Edinburgh (Scotland) đã thực hiện một thí nghiệm với sự hỗ trợ của bà Joy.

Trong thí nghiệm, họ yêu cầu bà Joy ngửi áo của những người có và không mắc bệnh Parkinson. Kết quả gây ngạc nhiên khi bà Joy có thể xác định chính xác những người mắc bệnh Parkinson.

Đặc biệt hơn, bà ngửi thấy mùi lạ ở những người không bị bệnh Parkinson trong nghiên cứu. Sau đó 8 tháng, người này cũng bắt đầu xuất hiện triệu chứng và bị chẩn đoán Parkinson. Các tác giả nghiên cứu đã xác định các phân tử mùi đặc trưng của người bệnh.

Các chuyên gia tại Đại học Manchester (Anh) dựa trên nghiên cứu này đã tạo ra một quy trình mới là dùng tăm bông để thu thập chất dịch sau gáy những người bị bệnh Parkinson. Sau đó, họ mang đi phân tích để xác định các phân tử mùi đặc trưng của người bệnh, theo The Guardian.

Dù nghiên cứu chỉ mới thu được các kết quả ban đầu, chỉ mới thành công trong phòng thí nghiệm nhưng nhóm tác giả kỳ vọng cách này có thể được Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) triển khai ở Anh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.