Kỳ lạ cây khế 19 thân độc nhất vô nhị ở Đắk Lắk

11/01/2022 12:49 GMT+7

Chỉ 1 gốc nhưng lại mọc ra đến 19 nhánh thân - chuyện tưởng chừng như rất kỳ lạ này lại xảy ra trên 1 cây khế đặc biệt của ông Nguyễn Tấn Sanh (ở tỉnh Đắk Lắk)

Ông Nguyễn Tấn Sanh (ở thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) là người sở hữu cả trăm chậu cây cảnh, mỗi cây có một vẻ đẹp riêng nhưng cây khế 19 thân của ông vẫn là chậu cảnh nổi bật nhất, ấn tượng nhất.

Ông Sanh vừa là nghệ nhân tạo hình cây cảnh vừa là chủ nhiệm của “Câu lạc bộ Sinh vật cảnh tỉnh Đắk Lắk”, người có nhiều kinh nghiệm và góc nhìn đa chiều trong giới chơi cây cảnh. Ông Sanh cho biết, cây khế 19 thân này thuộc vào loại cây độc lạ mà không một cây nào có nét đẹp giống như vậy.

Cây khế 19 thân được ông Sanh tạo thành một tác phẩm nghệ thuật mang tên “Quê Hương”

SẦM ÁNH

Những thân cây khế này mọc thành ba cụm khác nhau được ông Sanh ví như ba ngọn đồi

SẦM ÁNH

Theo ông Sanh, cây khế này được ông mua lại của một người em trong giới chơi cây cảnh vào năm 2019. Gắn bó với cây khế 3 năm, ông Sanh đã biến loại cây này trở thành một tác phẩm nghệ thuật hiếm có tại Đắk Lắk.

Vết tích thân cây khế mẹ vẫn còn nằm trong chậu cảnh này

SẦM ÁNH

Bản thân cây khế đã mang trong mình sự độc đáo dù chưa có sự can thiệp của con người nhưng để cây lớn và có dáng vẻ như hiện nay, ông Sanh cũng đã dành rất nhiều tâm tư, tìm tòi để uốn nắn, tạo ra những dáng thân thẳng và tán cây đẹp mắt như hiện nay.

Ông chia sẻ: “Một cây thì cành nó lúc nào cũng vươn cao, vươn xa và nó đi thẳng chứ không bao giờ nó có một đường đi quanh co, lượn lách như này được, nên buộc nó phải đi theo mình bằng cách mình cắt những nốt mầm đi, cho cành cây rũ xuống và bay ra ngang để tạo được những nét nghệ thuật cho một cây cảnh đẹp”.

Cây khế 19 thân này được ông Sanh uốn nắn thành nhiều tầng khác nhau

SẦM ÁNH

Vì cành khế thường mọc thẳng nên dù là cành nhỏ nhất ông Sanh vẫn phải uốn nắn đều đặn

SẦM ÁNH

Tình yêu dành cho cây cảnh nói chung và cây khế mười chín thân này nói riêng đã khiến ông Sanh day dứt chẳng muốn bán dù cây khế được nhiều người hỏi mua với giá rất cao.

Ông tâm sự: “Riêng cây khế này nếu bán thì có lời nhưng mình vẫn luyến tiếc bởi đây là một tác phẩm mình đã tâm đắc với nó nhiều quá rồi, mình suy tư, tìm tòi, mình tạo tác nó và dành nhiệt huyết của mình dồn cho nó nhiều hơn”.

Ngày nào ông Sanh cũng dành thời gian chăm sóc tốt cho cây khế 19 thân này

SẦM ÁNH

Ông Sanh còn tạo nhiều tiểu cảnh phía dưới gốc cây khế để thu hút người xem

SẦM ÁNH

Hòn đá nằm dưới chân gốc khế được ông Sanh ví như cảnh đồi núi

SẦM ÁNH

Những ao nước nhỏ được ông Sanh ví như vùng đồng bằng

SẦM ÁNH

Để phục vụ Tết Nhâm Dần 2022, ông Sanh đã chăm sóc kĩ càng cây khế mười chín thân này và để trưng bày ngay trước sân Thư viện tỉnh Đắk Lắk (tại thành phố Buôn Ma Thuột) để ai cũng có thể dễ dàng đến chiêm ngưỡng.

Càng gần Tết, ông Sanh càng chú trọng tạo dáng, cắt tỉa cây khế 19 thân để cho ai cũng có thể chiêm ngưỡng

SẦM ÁNH

Ngoài việc sở hữu cây khế mười chín thân độc nhất vô nhị này, ông Sanh còn sở hữu nhiều cây cảnh độc lạ khác để phục vụ cho nhu cầu chơi cây cảnh và chào mừng năm mới 2022.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.