Kỳ họp Quốc hội rút ngắn thêm 3 ngày do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp

Lê Hiệp
Lê Hiệp
24/07/2021 15:45 GMT+7

Với 477/480 đại biểu tán thành, Quốc hội đã thống nhất rút ngắn 3 ngày của kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV đang diễn ra.

Chiều 24.7, Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường báo cáo trước Quốc hội về việc điều chỉnh chương trình kỳ họp trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên cả nước.
Theo Tổng thư ký Quố hội, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, những ngày qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, cơ quan Quốc hội, cơ quan Chính phủ làm việc cả ngày và đêm, thường trực tại Nhà Quốc hội để trao đổi, thống nhất phương án, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét cân nhắc để điều chỉnh chương trình kỳ họp để hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình kỳ họp. 
Trên cơ sở ý kiến của đại biểu Quốc hội, đề nghị của cơ quan hữu quan, tình hình thực tế, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho điều chỉnh chương trình kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV từ ngày 25.7, cho đến khi bế mạc.
Cụ thể, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội bố trí thêm 1 ngày làm việc vào chủ nhật, 25.7, đồng thời giảm 1 ngày thảo luận ở hội trường ở một số nội dung về tài chính ngân sách, kế hoạch đầu tư công trung hạn và các chương trình mục tiêu quốc gia.
Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị sắp xếp, tận dụng 1 ngày cho các nội dung nhân sự làm sau 11 giờ 30 và sau 17 giờ - thời gian làm việc chính thức của Quốc hội.
Theo phương án này, chương trình kỳ họp sẽ rút ngắn 3 ngày, bế mạc vào ngày 28.7 thay vì 31.7 như dự kiến ban đầu.

Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV khai mạc hôm 20.7, đã diễn ra được 5 ngày

Ảnh Gia Hân

Trước đó, trong chương trình kỳ họp được thông qua tại phiên họp trù bị, kỳ họp thứ nhất Quốc hội XV sẽ diễn ra từ 20 - 31.7. Chương trình này đã được rút ngắn 5 ngày so với dự kiến trước đó cũng do tình hình dịch bệnh Covid-19 phức tạp.
Theo quy định tại Hiến pháp, sau khi có kết quả bầu cử Quốc hội, Quốc hội phải tổ chức kỳ họp Quốc hội không muộn hơn 60 ngày. Kỳ họp thứ nhất là thời điểm Quốc hội bầu, phê chuẩn nhân sự lãnh đạo Nhà nước của nhiệm kỳ mới cùng các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính, đầu tư công cho cả giai đoạn 5 năm của nhiệm kỳ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.