Kỳ AFF Cup đặc biệt nhất của ông Park

20/10/2022 08:30 GMT+7

HLV Park Hang-seo mong muốn AFF Cup 2022 sẽ trở thành giải đấu đặc biệt với riêng cá nhân mình trước khi chính thức chia tay tuyển Việt Nam và sau đó, có thể ông sẽ nghỉ ngơi khoảng hơn 1 năm mới quay lại với bóng đá .

Ông Park chia sẻ với các lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) rằng, với AFF Cup, ông đã được trải qua những cảm xúc hoàn toàn trái ngược, đó là hưởng niềm vui trọn vẹn khi cùng các học trò đăng quang ở đấu trường này cách đây 4 năm nhưng lại thất bại cay đắng ở lần thi đấu kế tiếp (thua người Thái ở bán kết AFF Cup 2020 vào cuối năm ngoái). Hiện tại, ông vẫn đang cùng các trợ lý tìm kiếm nhân tài cho đội tuyển Việt Nam với mục tiêu cao nhất là có được lực lượng mạnh nhất, tốt nhất để có thể đi đến trận đấu cuối cùng của AFF Cup 2022 mà với ông “con đường duy nhất tôi luôn luôn nhắm đến là chiến thắng cho đội bóng của mình. Mục tiêu chiến thắng không bao giờ là dễ dàng cả, nếu không muốn nói là khá stress đấy. Nhưng chúng ta sẽ phải cố gắng hoàn thành nó bằng tất cả năng lực, trí tuệ, sự nhiệt tâm của mình bởi khán giả Việt Nam sẽ vô cùng chờ đợi”.

HLV Park Hang-seo sẽ làm hết sức để chia tay trọn vẹn với bóng đá Việt Nam bằng ngôi vô địch AFF Cup

Độc Lập

Ông Park rất hoan hỉ khi tuyển Việt Nam có được trận đấu giao hữu hạng A với đối thủ rất mạnh đến từ giải đấu hàng đầu châu Âu - Borussia Dortmund. Trận đấu dự kiến vào ngày 30.11 trên sân Mỹ Đình sẽ là cữ dượt cực kỳ quan trọng cho ông cùng các học trò trước khi bước vào AFF Cup 2022. Ông đã yêu cầu các trợ lý ngay từ bây giờ tìm hiểu kỹ về các đối thủ cùng bảng B với Việt Nam bởi “chắc chắn họ cũng đã nghiên cứu kỹ chúng ta và sẽ có những đối sách để đối đầu với tuyển Việt Nam.Vì thế, chúng ta không được phép chủ quan. Nhân sự tuyển Việt Nam sẽ còn có sự thay đổi, điều chỉnh. Không phải ai đã được gọi ở giải giao hữu tại TP.HCM vừa rồi cũng sẽ chắc chắn được quay lại đội tuyển ở đợt tập trung sau khi V-League 2022 kết thúc. Chúng ta cần phải có sự chuẩn bị kỹ nhất cho AFF Cup”. Ông Park khiêm tốn: “Tôi đến Việt Nam gần cuối năm 2017 và đến lúc này chưa thể nói tôi thành công ở Việt Nam được đâu mặc dù tôi đã gặt được một số kết quả. Tôi khát khao chinh phục đỉnh cao nhất ở AFF Cup 2022, giải đấu cuối cùng của tôi tại Việt Nam nên tôi sẽ tập trung toàn bộ thời gian, sức lực cho nó”.

HLV Park nói lời chia tay đội tuyển Việt Nam, không nhận công lao của riêng mình

Các trợ lý người Hàn Quốc của ông Park cũng sẽ không gia hạn hợp đồng với VFF sau AFF Cup 2022, gồm ông Lee Young-jin và HLV thể lực Park Sung-gyun.

Vợ chồng ông Park đã mua căn hộ chung cư hạng sang tại Hà Nội và chưa biết, sau tháng 1.2023 khi chính thức chia tay tuyển Việt Nam, ông bà Park có ở lại đây một thời gian hay sẽ về Hàn Quốc ngay. Nhưng theo tiết lộ của người đại diện Lee Dong-jun, dù kết quả của tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2022 có như thế nào đi chăng nữa, sau giải đấu này, ông Park sẽ nghỉ ngơi dài hạn để tái tạo năng lượng và sức khỏe. Ông Park chia sẻ với báo chí Hàn Quốc, ông bị mắc chứng bệnh rối loạn hoảng sợ từ vài chục năm nay do áp lực khổng lồ từ công việc và hiện vẫn phải uống thuốc mỗi ngày. “Ông ấy đóng góp tận lực cho bóng đá Việt Nam, mang về nhiều thành công cho các bạn”, ông Lee Dong-jun nói. HLV CLB Viettel Bae Ji-won, cộng sự cũ của ông Park, nói: “Ông Park đã xây dựng được nền tảng vững chắc cho bóng đá Việt Nam. Khi chia tay đội tuyển Việt Nam, nếu đảm bảo được vấn đề sức khỏe, ông Park vẫn có thể giúp đỡ, cố vấn, chia sẻ với những người kế nhiệm ở đội tuyển”. Còn một quan chức VFF khẳng định, VFF luôn mong muốn ông Park tiếp tục hỗ trợ bóng đá Việt Nam.

Việc quan trọng khác mà theo quan điểm của chính ông Park: “VFF sẽ nhanh chóng tìm người thay thế tôi và tôi tin, người mới sẽ làm tốt công việc của mình cùng bóng đá Việt Nam". Nếu như đích thân ông Park giới thiệu cho VFF ông Gong Oh-kyun thông qua công ty của người đại diện thì lần này, tự VFF tìm người. Được biết, ngoài đích lớn đang nhắm tới là mời HLV Philippe Troussier, VFF đang thu thập hồ sơ của ít nhất 5 ứng viên khác, trong đó có 3 HLV quốc tịch châu Âu, 1 đến từ châu Mỹ và 1 đến từ châu Á.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.