Kpop sẽ dần thoái trào vì tỷ lệ sinh thấp kỷ lục tại Hàn Quốc?

27/10/2021 19:47 GMT+7

Theo YouTuber In Ji Woong, việc tỷ lệ sinh giảm tại Hàn Quốc có thể sẽ khiến Kpop đối mặt với sự khủng hoảng thiếu nhân lực, khó tìm kiếm và đào tạo ra những thế hệ ca sĩ thần tượng mới.

Nhóm nhạc Kpop mới ra mắt Aespa có hai thành viên người nước ngoài

fb nv

Sáng 27.10, trang Allkpop gây chú ý khi đưa tin về mối liên hệ giữa tỷ lệ sinh giảm với nền âm nhạc Hàn Quốc trong tương lai. Theo báo cáo tình trạng dân số thế giới 2020 do Quỹ dân số Liên Hợp Quốc công bố vào tháng 4.2021, tổng tỷ lệ sinh của Hàn Quốc đứng cuối trong số 198 quốc gia được khảo sát.

Tỷ lệ sinh của Hàn Quốc ở mức 1,1 con, thấp hơn một nửa so với mức trung bình của thế giới là 2,4 con. Trang Allkpop cho rằng với việc giảm tỷ lệ sinh, ngành công nghiệp Kpop cũng nhiều khả năng phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng thiếu thốn lớp thế hệ ca sĩ thần tượng mới kế thừa.

Các chàng trai BTS có độ tuổi từ 24 đến 29

FB NV

Bài viết của trang Allkpop về tỷ lệ sinh giảm tại Hàn Quốc có thể ảnh hưởng đến Kpop thu hút hơn 20.000 lượt xem

chụp màn hình allkpop

YouTuber In Ji Woong, đồng thời cũng là một chuyên viên đào tạo các thần tượng Kpop, đã tiết lộ rằng các công ty giải trí xứ kim chi đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm tài năng để đào tạo ra lớp ngôi sao Kpop mới. Theo In Ji Woong, ngay cả ba ông lớn tại Kpop gồm SM, JYP và YG Entertainment đều đang lao đao trong việc “đãi cát tìm vàng”.

In Ji Woong giải thích: “Thử nhìn vào những thực tập sinh giỏi và đã ra mắt thành công xem, các công ty đã bắt đầu tìm kiếm và đào tạo họ từ độ tuổi 12 - 13. Còn hiện tại, những đứa trẻ khoảng 12 - 13 tuổi được sinh ra vào tầm năm 2010, nhưng thực chất lại có rất ít trẻ em được sinh ra vào các năm đó”.

Nhóm NCT có nhiều thành viên ngoại quốc và Hàn kiều

fb nv

YouTuber này chia sẻ thêm: "Bây giờ, những người đứng đầu ngành công nghiệp Kpop thuộc thế hệ 9X. Tuy nhiên, sau năm 2005, có rất ít trẻ em được sinh ra, nên rất khó để tìm được những thực tập sinh có tài năng để tạo nên những ca sĩ thần tượng kế thừa. Các công ty lớn khó tìm được thực tập sinh ưng ý, còn những công ty quy mô trung bình và nhỏ thì càng khó hơn nữa”.

Bên cạnh đó, các chuyên gia còn cho rằng làn sóng Kpop có thể lao dốc vì lượng thanh thiếu niên Hàn Quốc sẽ ngày càng giảm, trong khi đây lại là đối tượng chủ yếu mà Kpop nhắm đến. Thay vào đó, lượng fan Kpop tại nước ngoài có thể sẽ tăng cao hơn. Trong tương lai, 80% nhóm nhạc Kpop sẽ có thành viên ngoại quốc. Một phần vì tỷ lệ sinh tại Hàn Quốc giảm, phần vì các công ty cần hướng đến những thị trường ngoài nước do lượng người hâm mộ trong nước cũng không còn nhiều.

BlackPink có Lisa (ngoài cùng bên trái) người Thái Lan, Rosé (thứ 3 từ trái sang) sinh ra và lớn lên tại New Zealand và Úc

Các dân mạng Hàn cho rằng việc nhóm nhạc Kpop có thành viên nước ngoài đang dần là xu hướng. “Tôi cảm thấy rằng sẽ có nhiều thực tập sinh được chọn từ Nhật Bản, Trung Quốc và các nước Đông Nam Á”, “Tôi nghĩ Kpop sẽ có thêm nhiều thần tượng gốc Hàn Quốc đến từ các quốc gia khác như Rosé (BlackPink), ​​Johnny (NCT)”... là những bình luận gây chú ý.

Nhiều dân mạng lại cho rằng việc tỷ lệ sinh giảm không chỉ là vấn đề ảnh hưởng đến Kpop mà là tất cả các khía cạnh khác của xã hội Hàn Quốc. Đồng thời, vài dân mạng quốc tế nhận định điều Kpop cần là chất lượng ca sĩ thần tượng chứ không phải số lượng. Số khác lại mỉa mai chuyện lo lắng Kpop thoái trào vì dân chúng ít sinh con là điều viễn vông và nhảm nhí. “Tại sao lại lo lắng và quan tâm đến những thần tượng chưa chào đời hay còn nhỏ xíu thay vì chú ý đến sự phát triển của các ca sĩ thần tượng hiện tại?”, một ý kiến nhận được hơn 7.000 lượt tán thành trên Allkpop.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.