Kosovo nộp đơn xin gia nhập EU

15/12/2022 23:40 GMT+7

Kosovo đã chính thức đệ trình văn kiện xin gia nhập Liên minh châu Âu (EU), bắt đầu quá trình có thể kéo dài nhiều năm và phụ thuộc vào mối quan hệ với Serbia.

Ông Albin Kurti, một lãnh đạo chính quyền Kosovo, ngày 15.12 trình đơn xin gia nhập EU của Kosovo tại Prague, thủ đô của Cộng hòa Czech - nước đang giữ vai trò chủ tịch luân phiên của EU, theo Reuters.

Ông Albin Kurti (trái) nộp đơn xin gia nhập EU cho Bộ trưởng Các vấn đề châu Âu CH Czech Mikulas Bek

AFP

Ông Kurti nói rằng đây là ngày lịch sử của nhân dân Kosovo và là ngày tuyệt vời cho nền dân chủ tại châu Âu. “Lá thư tôi mang theo chứa những hy vọng và mơ ước của công dân chúng tôi, những người đã làm việc cật lực để có được ngày hôm nay”, ông nói.

Sau khi nộp văn kiện cho Bộ trưởng Các vấn đề châu Âu Mikulas Bek của CH Czech, ông Kurti nói Kosovo không muốn đi cửa sau mà muốn xây dựng hình mẫu EU bằng chính sức lực của người dân Kosovo.

Ông Bek tuyên bố tương lai của Kosovo trong châu Âu là cách duy nhất để giải quyết nhiều vấn đề trong khu vực như kinh tế, xã hội hay sắc tộc.

Sau Albania, Bosnia và Herzegovina, Montenegro, Bắc Macedonia và Serbia, Kosovo là nơi cuối cùng trong khu vực Balkan nộp đơn xin gia nhập EU.

Kosovo, với đa phần dân số là người Albania, tuyên bố độc lập từ Serbia vào năm 2008 với sự ủng hộ của phương Tây nhưng Belgrade không công nhận. Kosovo không phải là thành viên của Liên Hiệp Quốc và 5 nước EU gồm Cyprus, Hy Lạp, Romania, Slovakia và Tây Ban Nha không công nhận Kosovo là một quốc gia.

Để có thể gia nhập EU, Kosovo cần bình thường hóa quan hệ với Serbia, nước cũng đang là ứng viên của EU. Liên minh châu Âu đang xây dựng một thỏa thuận với hy vọng hai bên sẽ đồng ý trong vòng một năm tới.

EU nhất trí, công dân Nga sẽ không còn dễ dàng được cấp visa
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.