Kon Tum: Vẫn còn hàng ngàn người dân bị cô lập sau bão số 4

29/09/2022 13:43 GMT+7

Do ảnh hưởng của bão số 4, nhiều tuyến đường tại Kon Tum bị sạt lở, hư hỏng khiến giao thông bị cắt đứt. Hàng ngàn người dân vẫn đang bị cô lập.

Ngày 29.9, UBND H.Đắk Glei (Kon Tum) cho biết, do ảnh hưởng của bão số 4, mưa lớn đã làm sạt lở đường 673 và đường từ thị trấn vào Đắk Nhoong.

Nhiều tuyến đường bị hư hỏng do bão

đức nhật

2 tuyến đường này có sườn dốc dựng đứng, nền địa chất yếu nên đã bị sạt lở nhiều chỗ, gây cô lập 6 xã gồm: Đắk Blô, Đắk Nhoong, Mường Hoong, Ngọc Linh, Đắk Choong, Xốp. Tổng số dân 6 xã này khoảng hơn 12.000 người. Sau khi xảy ra vụ việc, huyện đã chỉ đạo các đơn vị huy động máy móc để san ủi.

Sạt lở đường tại H.Tu Mơ Rông khiến giao thông qua lại gặp khó khăn

đức nhật

Đến tối 28.9, các điểm sạt lở trên đường 673 đã khắc phục xong, xe cộ đã thông, 4 xã Mường Hoong, Ngọc Linh, Đắk Choong, Xốp không còn bị cô lập. Hiện nay, đường từ xã Đắk Plô đi Đắk Nhoong vẫn đang bị sạt lở khiến 2 xã này còn bị cô lập. 2 xã này có trên 4.000 người dân.

Tại H.Tu Mơ Rông, ảnh hưởng của bão tuyến đường Ngọc Hoàng - Măng Bút (nằm ở xã Măng Ri) bị sạt lở taluy dương và tuyến Tỉnh lộ 678 bị ngập cầu tràn.

Ông Võ Trung Mạnh, Chủ tịch UBND H.Tu Mơ Rông cho biết, cho biết đến sáng nay trên địa bàn vẫn còn 3 xã là Đắk Sao, Đắk Na và Măng Ri bị chia cắt do bị trôi cống, sụt lún mố cầu và sạt lở đất, các phương tiện vẫn chưa thể lưu thông được. Ngoài ra còn khoảng 100 hộ dân thôn Tu Thó (xã Tê Xăng) bị chia cắt hoàn toàn do bão. Cụ thể là từ hôm 28.9, mưa lớn đã làm sạt lở tuyến đường đi thôn Tu Thó, dẫn đến 100 hộ dân nơi đây bị cô lập hoàn toàn

Sạt lở đường khiến hàng ngàn người dân tại Kon Tum bị cô lập

đức nhật

Tại H.Đắk Hà, tình hình thiệt hại do ảnh hưởng bão số 4 xảy ra trên địa bàn khá nghiêm trọng. Các xã Đắk Pxi, xã Ngọk Wang, xã Đắk La, Đắk Hring… có nhiều tuyến đường bị sạt lở nghiêm trọng, 2 cây cầu treo dân sinh bị cuốn trôi. Riêng xã Đắk Long có hai đập thủy lợi bị hư hỏng.

Cầu treo tại H.Đăk Hà bị lũ cuốn trôi

đức nhật

Một điểm trường tiểu học tại thôn Kon Pao Kơ La, xã Đắk Pxi bị tốc mái. Về nông nghiệp, thống kê sơ bộ có hơn 100 ha lúa, hoa màu bị ngập, ngã đổ do mưa lũ; nhiều hồ cá bị nước cuốn trôi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.