Kon Tum: Tiếp tục mật phục bắt quả tang lâm tặc vận chuyển gỗ lậu

05/03/2020 11:04 GMT+7

Tiếp tục mật phục, tổ bảo vệ rừng của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Tô đã phát hiện 13 lâm tặc đang dùng xe độ chế vận chuyển gỗ lậu.

Ngày 5.3, Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đắk Tô (Kon Tum) cho biết đơn vị vừa mật phục và chặn bắt một vụ vận chuyển gỗ lậu tại xã Đắk Tờ Kan, huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum).

Tổ công tác mật phục, bắt quả tang nhóm lâm tặc đang vận chuyển gỗ lậu.

Ảnh: C.T.V

Theo đó, khoảng 0 giờ cùng ngày, các tổ bảo vệ rừng của công ty trên tuần tra, mật phục ở khu rừng thuộc khoảnh 6, tiểu khu 258. Tại đây, tổ công tác phát hiện 13 lâm tặc đang dùng xe độ chế để vận chuyển gỗ lậu.
Tổ công tác đã tiến hành chặn bắt nhóm lâm tặc trên. Khi phát hiện tổ bảo vệ, nhóm lâm tặc tháo chạy, bỏ lại 13 xe độ chế.
Tại hiện trường lực lượng chức năng cũng thu giữ 12 hộp gỗ, mỗi hộp có chiều dài hơn 1m, bề dày khoảng 20 cm, chủng loại giổi (nhóm III). Tổng khối lượng số gỗ lên đến 3,2 m3.
Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đắk Tô đã lập biên bản bàn giao tang vật cho Hạt Kiểm lâm huyện Tu Mơ Rông xử lý. Đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, truy tìm các nghi can khác.

Trước đó tổ bảo vệ rừng của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Tô đã bắt quả tang 13 lâm tặc đang khai thác, vận chuyển 35 m3 gỗ trái phép.

Ảnh: Đức Nhật

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 2 giờ ngày 29.2, lực lượng bảo vệ rừng Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đắk Tô đã mật phục, bắt giữ 13 lâm tặc đang khai thác, vận chuyển gỗ tiểu khu 277 thuộc xã Đăk Rơ Nga, huyện Đăk Tô (Kon Tum). Tổng số gỗ lâm tặc khai thác được xác định lên đến 35 m3.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.