Kon Tum: Tặng 15.000 suất cơm cho người dân trên đường chạy xe máy về quê

07/10/2021 17:41 GMT+7

Nhằm tạo điều kiện cho người dân từ vùng dịch trở về quê an toàn, TP.Kon Tum đã trích kinh phí tặng hơn 15.000 suất cơm, xăng, sữa, áo ấm…

Chiều 7.10, ông Nguyễn Thanh Mân, Chủ tịch UBND TP.Kon Tum (Kon Tum) cho biết, trước nhu cầu cấp thiết của người dân từ vùng dịch trở về bằng xe máy di chuyển qua địa bàn, thành phố đã mua nhu yếu phẩm để hỗ trợ người dân. Cụ thể, TP.Kon Tum đã trích kinh phí tặng hơn 15.000 suất cơm, xăng, sữa, áo ấm… đồng thời cử lực lượng chức năng dẫn đoàn đi qua địa bàn nhằm giúp người dân từ vùng dịch trở về quê an toàn.

Ngay khi đến cửa ngõ tỉnh Kon Tum, người dân sẽ được hỗ trợ tận tình

ĐỨC NHẬT

Theo thống kê từ UBND TP.Kon Tum, từ ngày 3 đến hết ngày 7.10, đã có hơn 15.000 công dân từ các tỉnh miền nam trở về quê đi qua địa bàn. Trong đó có khoảng 750 người trở về tỉnh Kon Tum và 800 người đi bộ qua địa bàn.

Ngày 7.10: Cả nước 4.150 ca Covid-19, 1.402 ca khỏi | TP.HCM 1.730 ca

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ người dân về quê an toàn, TP.Kon Tum đã huy động nhân lực triển khai việc nấu cơm phát miễn phí, mua xăng, áo ấm, sữa… để hỗ trợ cho người dân khi đến cửa ngõ Kon Tum tại chốt kiểm soát dịch Sao Mai.

Một em bé trở về quê cùng bố mẹ được các tình nguyện viên tận tình hỗ trợ

ĐỨc Nhật

Ngoài ra, khi người dân từ các tỉnh phía nam đến cửa ngõ tỉnh Kon Tum sẽ được lực lượng chức năng tổ chức dẫn đường, đảm bảo cho người dân di chuyển an toàn ra ngoài địa bàn tỉnh. Đối với 800 người đi bộ qua địa bàn, tỉnh Kon Tum đã bố trí xe chờ sẵn để hỗ trợ người dân di chuyển.

“Người dân khi đến chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 Sao Mai, mỗi người sẽ được tặng 1 suất cơm, nhu yếu phẩm như xăng, áo ấm, sữa, nước… để đảm bảo không bị đói rét, đủ sức khỏe để di chuyển về quê. Đây là nỗ lực chia sẻ khó khăn với bà con của UBND thành phố cũng như tỉnh Kon Tum. Hy vọng người dân trở về nhà an toàn, đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch bệnh”, ông Mân nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.