Kon Tum: Sạt lở mố cầu trên đường tránh ngàn tỉ đồng

18/08/2022 11:02 GMT+7

Một phần mố cầu Đăk Wet trên tuyến đường tránh TP. Kon Tum (Kon Tum) bị sạt lở để lộ hàm ếch do mưa lũ. Từng mảng bê tông trên vai cầu bị vỡ toác, vết nứt kéo dài hàng chục mét.

Ngày 18.8, ông Nguyễn Hữu Hùng, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Kon Tum cho biết đã nắm được thông tin mố cầu Đăk Wet bị sạt lở. Và sở đã yêu cầu đơn vị thi công tiến hành sửa chữa.

Mố cầu Đăk Wet bị sạt lở

THIÊN ÂN

Vài ngày qua, cây cầu Đăk Wet (Km 8 + 500) thuộc tuyến đường tránh TP.Kon Tum, xuất hiện nhiều vết nứt, sạt trượt kéo dài.

Theo ghi nhận, mố cầu phía nam bị sạt lở gây ra tình trạng hở hàm ếch, từng mảng bê tông trên vai cầu bị vỡ toác. Còn tại mố cầu phía bắc bị gãy chân khay, để lộ các ống bê tông rơi vãi dưới lòng sông.

Từng mảng bê tông ở mố cầu nứt toác

THIÊN ÂN

Việc mố cầu bị sạt lở, nứt toác khiến người dân nghi ngại về thiết kế, chất lượng công trình. Theo anh Nguyễn Đình Tuấn (ở xã Đăk Bla), tình trạng mố cầu bị nứt, sạt lở đã xuất hiện từ nhiều ngày trước. “Trước đây khoảng 1 tuần, chúng tôi đi qua cầu thì phát hiện tình trạng nứt toác mố cầu. Mố cầu nứt để hở một khoảng trống rất lớn ở bên trong. Không biết khi xây dựng cầu các đơn vị thi công thế nào mà tuyến đường mới hoạt động hơn 1 năm đã xảy ra sạt lở, hư hại?”, anh Tuấn đặt câu hỏi.

Theo tìm hiểu của phóng viên, năm 2017, dự án đường tránh TP.Kon Tum được Bộ GTVT phê duyệt chủ trương đầu tư. Tuyến đường có chiều dài hơn 24 km với tổng mức đầu tư lên đến hơn 1.000 tỉ đồng. Công trình được khởi công từ ngày 29.3.2018 do Sở GTVT Kon Tum làm chủ đầu tư. Đến nay tuyến đường này đã hoàn thành tuy nhiên vẫn chưa được nghiệm thu.

Tình trạng sạt lở được xác định là do mưa lớn gây lũ quét

THIÊN ÂN

Được biết, cầu Đăk Wet nằm chung trong dự án tuyến đường tránh TP.Kon Tum. Cầu này thuộc dự án thành phần 1, có mức đầu tư khoảng 249 tỉ đồng.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Hữu Hùng, Giám đốc Sở GTVT Kon Tum cho biết, hiện đơn vị thi công tạm thời giăng dây, lắp đặt cảnh báo các phương tiện nhằm đảm bảo an toàn giao thông tại vị trí bị sụt trượt. Khi trời nắng ráo, đơn vị thi công sẽ khắc phục sự cố trong thời gian khoảng cuối tháng 8. Sự việc đã được sở báo cáo lên cho Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Những vết nứt dài hàng chục mét trên mố cầu

THIÊN ÂN

Theo ông Hùng, nguyên nhân của việc sạt trượt được xác định là do vừa qua trên địa bàn có mưa to, lượng mưa lớn gây lũ quét trên các sông suối nhỏ. Công trình này cũng đang trong thời gian bảo hành (4 năm). Sau khi hoàn thành, sửa chữa Sở GTVT Kon Tum sẽ bàn giao đường cho Cục Quản lý đường bộ III (Tổng cục Đường bộ Việt Nam) đưa vào khai thác, sử dụng chính thức.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.