Kon Tum: Phó phòng công chứng bị tố tham nhũng khi nhận 32 triệu đồng ‘cảm ơn’

29/05/2023 15:32 GMT+7

Theo cơ quan chức năng, việc bà Huỳnh Thị Mai Xuân, Phó trưởng phòng Công chứng số 2 - Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum, nhận 32 triệu đồng tiền 'cảm ơn' của người dân sau khi công chứng giấy tờ, là có dấu hiệu tham nhũng.

Ngày 29.5, Công an tỉnh Kon Tum cho biết đang điều tra dấu hiệu tham nhũng của bà Huỳnh Thị Mai Xuân, Phó trưởng phòng Công chứng số 2, Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum.

Trước đó, đầu tháng 12.2022, bà Huỳnh Thị Mai Xuân bị tố giác nhận tiền sau khi công chứng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Cụ thể, trong các ngày 2.12 và 16.12.2022, bà Mai đã nhận 32 triệu đồng tiền "cảm ơn" của người dân sau khi công chứng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Kon Tum: Phó phòng Công chứng nhận 32 triệu đồng cảm ơn có dấu hiệu tham nhũng - Ảnh 1.

Hành vi nhận tiền cảm ơn của bà Huỳnh Thị Mai Xuân, Phó trưởng phòng Công chứng số 2, có dấu hiệu tham nhũng

C.T.V

Hành vi của bà Mai được xác định đã vi phạm quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp khi nhận tiền của người dân yêu cầu công chứng.

Trước sự việc trên, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum đã ban hành quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó trưởng phòng Công chứng số 2 đối với bà Xuân.

Trưởng phòng Công chứng số 2 cũng đã ban hành quyết định tạm đình chỉ công tác đối với bà Xuân, viên chức Phòng Công chứng số 2. 

Trao đổi với báo chí, bà Xuân cho rằng "việc nhận tiền cảm ơn của khách là bình thường, nếu như vậy mà bị kết luận tội hối lộ thì còn ai nhiệt tình phục vụ khách nữa".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.